1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tăng án đối với giám đốc điều khiển ô tô kéo lê nạn nhân trên đường

(Dân trí) - Điều khiển ô tô va quẹt với xe taxi nhưng vị giám đốc kiêm tài xế không xuống để giải quyết mà lại tăng tốc bỏ chạy và kéo lê người khác trên đường.

Ngày 13/5, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tăng án đối với bị cáo Phạm Viết Hùng (SN 1968, ngụ Bình Dương) từ 7 lên 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 19h ngày 15/6/2013, Hùng điều khiển xe ô tô chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TPHCM. Khi đi đến đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va quệt với xe taxi do anh Nguyễn Văn Cường điều khiển.

Bị cáo tại tòa phúc thẩm

Bị cáo tại tòa phúc thẩm

Anh Cường bước xuống xe và tiến lại xe của Hùng gõ cửa yêu cầu giải quyết nhưng Hùng không chịu xuống mà ngoan cố ngồi trong xe. Khi anh Cường đi lại kiểm tra vết trầy xước trên xe thì Hùng bật đèn, tăng ga định bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Cường bức xúc chạy ra chắn giữa đường, đưa tay ra hiệu phải dừng lại giải quyết. Tuy nhiên, Hùng nhất quyết không chịu, mà còn cố tình tăng tốc lao xe vào người anh Cường.

Anh Cường phải nhảy lên nắp ca-bô để tránh tai nạn và mong Hùng dừng lại. Đáp lại, Hùng vẫn cố tình tiếp tục đạp ga, tăng tốc. Chạy được khoảng hơn 100m thì anh Cường không còn bám được ở ca-bô mà dần tuột xuống trước gầm xe.

Thấy sự việc nguy hiểm, nên anh Cường lấy hết sức mình cố đu bám vào bờ chắn trước của xe, nhưng phần lưng anh thì hoàn toàn rơi xuống mặt đường khiến cho anh bị bong tróc hết lớp da trên lưng và cách tay.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân chạy xe máy vượt lên chặn trước đầu xe ô tô của Hùng thì anh này mới dừng lại. Mọi người liền đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời nên anh Cường may mắn thoát chết và để lại tỷ lệ thương tật tới 37%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, thấy hành vi của Hùng là vô cùng nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm nên tòa án tỉnh Bình Dương tuyên phạt Hùng 7 năm tù.

Thấy bản án quá nặng, Hùng làm đơn xin chuyển tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng VKS tỉnh Bình Dương lại cho rằng mức án đó là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, hành vi của bị cáo nên làm đơn kháng nghị tăng án đối với Hùng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy hành vi của Hùng là nguy hiểm. Bị cáo là người có ăn có học mà hành sự một cách nguy hiểm, có thể gây chết người nếu như không có người dân can thiệp. Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKS tăng án từ 7 năm lên 9 năm tù đối với Hùng.

Quế Sơn