1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Tấn công CSGT, lĩnh án hơn 2 năm tù

(Dân trí) - TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) vừa đưa ra xét xử lưu động vụ tấn công CSGT đối với bị cáo Diệp Văn Lên (32 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 12/4, sau cuộc nhậu tại nhà một người bạn, Diệp Văn Lên điều khiển xe máy BKS 83H6-4164 chở Nguyễn Phước Vũ (23 tuổi, ngụ quận Ô Môn) chạy từ phường Long Hưng đến phường Phước Thới. Khi cả 2 đi đến khu vực phường Châu Văn Liêm thì bị CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra vì chạy quá tốc độ quy định.

Tuy nhiên, Lên không dừng xe lại mà tiếp tục gồ ra chạy với tốc độ nhanh hơn hướng về trung tâm TP Cần Thơ. Ngay lập tức, chiến sĩ CSGT Nguyễn Việt Tiến dùng môtô đặc chủng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài cả cây số đến khu vực Bình Hòa A (phường Phước Thới) thì chiến sĩ Tiến chặn được xe của Lên.

Khi chiến sĩ Tiến yêu cầu kiểm tra giấy tờ thì Lên không chấp hành. Lên nói với Vũ lấy xe chạy trước còn y ở lại “xử” chiến sĩ Tiến. Sau khi Vũ đi, Lên dùng mũ bảo hiểm tấn công, giật cầu vai, bảng tên của chiến sĩ Tiến.

Lúc này, thấy đối tượng quá manh động, chiến sĩ Tiến rút súng định bắn chỉ thiên thì tên Lên lại nhào tới giật súng nhưng không thành. Lên liền bỏ chạy thì bị người dân và lực lượng công an hỗ trợ bắt giữ kịp thời. Lên được áp giải về CQĐT, y khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
HĐXX đã tuyên phạt Diệp Văn Lên 2 năm 6 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.
 
Huỳnh Hải