1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Tấn công công an vì xin tha cho “đàn em” không thành

(Dân trí)- Sau khi bị các chiến sỹ công an từ chối lời xin tha, Cương đã xông vào tấn công một chiến sỹ công an, đồng thời giật chìa khóa xe máy trên tay công an đưa cho “đàn em” bỏ chạy.

VKSND TP.Plieku (Gia Lai) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Cương (44 tuổi, trú phường Ia Krinh, TP.Pleiku) để điều tra vì hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều ngày 16/7, tại địa bàn phường Trà Bá (TP.Pleiku) có một người đi xe mô tô vi phạm luật giao thông. Vì vậy, đội Cảnh sát trật tự Công an TP.Pleiku đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra. Trong lúc các cán bộ Công an đang kiểm tra, thì người vi phạm liền gọi điện nhờ người tới giúp đỡ.

Một lúc sau, Lê Văn Cương có mặt và xin các chiến sỹ công an tha cho người và xe vi phạm, nhưng bị chối từ.

Sau khi xin mãi không được, Cương đã xông vào tấn công một chiến sỹ công an, khiến chiến sỹ này bị thương, đồng thời giật chìa khóa xe máy trên tay công an đưa cho người vi phạm bỏ chạy.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, các chiến sỹ công an đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ Cương.

Được biết, Cương là một “đàn anh” có tiếng ở Pleiku.

Thiên Thư