1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tạm nhập, "quên" xuất 18 tấn hạt giống cây thuốc phiện

(Dân trí) – Cho phép quá cảnh nhiều container hạt thực vật của công ty nước ngoài trước khi xuất đi Singapore, cơ quan chức năng bàng hoàng khi phát hiện số hạt giống này toàn là mầm thuốc phiện.

Ngày 26/11, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, Cục hải quan TP HCM tổ chức tiêu hủy 18 tấn hạt giống cây thuốc phiện. Đây là số lượng hạt giống thuốc phiện nhiều nhất từ trước đến nay mà cơ quan phát hiện, thu giữ của Công ty Caliskan Tarim Uran (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tạm nhập, "quên" xuất 18 tấn hạt giống cây thuốc phiện - 1
Khối lượng lớn 18 tấn hạt cần sa bị phát hiện, thu giữ

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 13/10/2008, Công ty Caliskan Tarim Uran cho tàu vận chuyển nhiều container với tổng lượng 18 tấn hàng xuất đi Singapore giao cho Công ty TNHH KDY PTE. Tuy nhiên, tàu này xin quá cảnh vào cảng Sài Gòn và ký gửi hàng hóa ở kho ngoại quan thuộc Chi cục Hải quan TPHCM. Trong hồ sơ khai báo, số hàng này là hạt thực vật.

Cùng thời điểm này, Bưu điện TPHCM báo cáo với Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng Cục Hải quan về việc có tiếp nhận một bưu phẩm nặng 600g. Bưu phẩm này ghi người gởi là Công ty Caliskan Tarim Uran, người nhận là một khách hàng quốc tịch nước ngoài đang lưu trú trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1). Tờ khai ghi trên thùng bưu phẩm này là hạt giống cây thuốc phiện trắng. Xét thấy nguồn gốc của bưu phẩm này trùng với nguồn gốc của 18 tấn hàng ký gửi tại Cảng Sài Gòn, Cục điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo tịch thu bưu phẩm trên và tiến hành kiểm tra 18 tấn hạt mầm tại kho ngoại quan thuộc Chi cục Hải quan TPHCM.

Tạm nhập, "quên" xuất 18 tấn hạt giống cây thuốc phiện - 2
Toàn bộ số hạt mầm thuốc phiện này được đem đi tiêu hủy

Qua kiểm tra, số hạt giống trong bưu phẩm và container có màu sắt, kích thước giống như nhau. Kết quả giám định cho thấy số hạt của lô hàng trên chính là hạt của cây thuốc phiện. Khảo nghiệm gieo trồng thì số hạt trên hoàn toàn có thể nảy mầm.

Tổng cục Hải quan đã giao Chi cục Hải quan TPHCM xử phạt hành chính ông ty Caliskan Tarim Uran 20 triệu đồng vì hành vi giả mạo trong hồ sơ nhập khẩu đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng trên để tiêu hủy. Tuy nhiên, Công ty Caliskan Tarim Uran đã “bỏ của chạy lấy người”.

Công Quang