1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

Tạm giữ tàu nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 4.000 tấn xăng

(Dân trí) - Các lực lượng chức năng vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Phú Yên phát hiện, tạm giữ một tàu mang quốc tịch Dominica đang vận chuyển hơn 4.300 tấn xăng Ron 92 không có giấy tờ hợp pháp trên vùng biển tỉnh Phú Yên.

Sáng 7/12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên xác nhận đợn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ tàu SWIFT, quốc tịch Dominica vận chuyển trái phép 4.348 tấn xăng Ron 92.

Tàu SWIFT, quốc tịch Dominica đang neo đậu trong vịnh Xuân Đài (tỉnh Phú Yên) chờ điều tra xử lý (Ảnh: Báo Biên phòng).
Tàu SWIFT, quốc tịch Dominica đang neo đậu trong vịnh Xuân Đài (tỉnh Phú Yên) chờ điều tra xử lý (Ảnh: Báo Biên phòng).

Hiện tàu hàng này cùng 18 thuyền viên trên tàu đã được đưa vào neo đậu tại vịnh Xuân Đài thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên) để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 9h40 sáng 4/12, Biên đội tàu của Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng phối hợp Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cùng lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên phát hiện, kiểm tra tàu SWIFT đang vận chuyển hàng, lưu hành theo hướng từ Nam - Bắc tại vị trí có tọa độ 130 31’77’’N – 1090 29’00’’E thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu này là ông Theinmin (43 tuổi, quốc tịch Myanmar), khai tàu đang chở hơn 4.348 tấn xăng Ron 92. Tuy nhiên, ông Theinmin không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. 18 thuyền viên trên tàu SWIFT đều có hộ chiếu nhưng không làm thủ tục xuất cảnh cùng tàu tại Malaysia.

Doãn Công