1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tạm giữ tài xế ô tô dùng ma túy, tông 2 người thương vong rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sử dụng CMND, giấy phép lái xe giả để thuê xe ô tô, P. lái xe gây tai nạn làm 2 người thương vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Kết quả xét nghiệm, P. dương tính với ma tuý.

Ngày 2/2, một nguồn tin cho biết Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Trần Hoàng P. (sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp) để làm rõ do có liên quan đến vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy làm 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn. 

Tạm giữ tài xế ô tô dùng ma túy, tông 2 người thương vong rồi bỏ trốn - 1
Hiện trường vụ tai nạn

Nguyễn Trần Hoàng P. là người lái ô tô Mercedes BKS 51G-902.57 và tông xe máy BKS 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường (sinh năm 1956, ngụ quận Phú Nhuận, tài xế Grab bike) cầm lái chở theo chị Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990, ngụ quận Phú Nhuận, tiếp viên hàng không) trên đường Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận) vào lúc 5h30 ngày 30/1.

Sau khi tai nạn xảy ra, P. rời khỏi hiện trường và được mẹ dắt ra công an trình diện vào tối ngày 1/2. Kiểm tra máu của P., kết quả thể hiện người này dương tính với ma tuý và âm tính với nồng độ cồn.

Theo Phòng Tham mưu Cục Cảnh sát giao thông phía Nam, ô tô Mercedes BKS 51G-902.57 là của ông V.V.P. (ngụ quận Bình Thạnh) và người này đã cho ông H.C.T., Giám đốc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - Du lịch Khang Gia thuê lại để làm dịch vụ cho thuê xe.

Vào tối ngày 29/1, một người đàn ông dùng CMND và giấy phép lái xe mang tên H.T.S. (sinh năm 1984, ngụ quận 3) đến thuê xe để đi Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 5h25 ngày 30/1, người này đến nhà ông T. lấy xe ô tô và đến khoảng 5h30 thì xảy ra tai nạn.

Được mời lên làm việc, anh H.T.S. khẳng định không thuê xe và cũng không lái xe đi đâu trong thời điểm trên.

Tạm giữ tài xế ô tô dùng ma túy, tông 2 người thương vong rồi bỏ trốn - 2
Chị Hường được bác sĩ Bệnh viện 175 phẩu thuật thành công các vết thương

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, P. dùng bằng lái giả mang tên anh H.T.S. rồi dán hình của mình lên để thuê xe. Hai người đi cùng trên xe ô tô với P. được xác định là Nguyễn Thuý P. (sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh) và Hà Hoàng T. (sinh năm 1993, ngụ quận Thủ Đức).

Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong; chị Hường bị đa chấn thương đầu, bụng, vỡ xương chậu, gãy xương đùi, gãy xương ngón chân. Tập thể y bác sĩ Bệnh viện 175 đã phẫu thuật thành công cho chị và đây được đánh giá là ca mổ rất phức tạp, kéo dài trên gần 5h.

Hiện tại, chị Hường đã được đưa về phòng hồi sức, khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi nhưng phải mất nhiều thời gian mới hồi phục lại sức khỏe.

Hoàng Thuận