1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tạm giữ hơn 6.000 hộp thực phẩm chức năng “nhái” dược phẩm

(Dân trí) - Trưa nay 13/8, Đội QLTT số 14 phối hợp Đội CSĐT về TTQLKT và Chức vụ (CA quận Thanh Xuân, Hà Nội) tạm giữ 6.300 hộp thực phẩm chức năng “nhái” nhãn hiệu dược phẩm và 21kg vỏ bao bì dùng đóng gói sản phẩm.

Tạm giữ hơn 6.000 hộp thực phẩm chức năng “nhái” dược phẩm    - 1

Hơn 6.000 hộp thực phẩm chức năng bị cáo buộc "nhái" thuốc dược phẩm. (Ảnh: H. Ngân)

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 14 - cho biết, thời gian qua trên địa bàn Hà Nội và rất nhiều tỉnh thành lân cận xuất hiện các đối tượng buôn bán mặt hàng thực phẩm chức năng theo kiểu bán hàng đa cấp và quảng cáo “quá sự thật” làm khách hàng lầm tưởng đó là loại thuốc dược phẩm có thể chữa được bệnh khiến nhiều người mất tiền oan và bức xúc.

 

Qua quá trình điều tra Đội CSĐT về Trật tự quản lí kinh tế & Chức vụ (CA quận Thanh Xuân) đã làm rõ Công ty cổ phần dược phẩm TP sản xuất loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu BlueVita tại SN 79, ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) nhái nhãn hiệu của một loại dược phẩm được bày bán rộng rãi trên thị trường.


Tạm giữ hơn 6.000 hộp thực phẩm chức năng “nhái” dược phẩm    - 2

Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ số thực phẩm chức năng. (Ảnh: H. Ngân)

 

Theo quan sát của phóng viên, loại thực phẩm chức năng này rất giống với một loại dược phẩm được bán trên thị trường nhưng trên vỏ hộp lại không đề rõ lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng khiến khách hàng không thể nắm bắt được thông tin.

 

Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, số lượng thực phẩm chức năng bị bắt giữ ngày hôm nay trị giá khoảng 200 triệu đồng sẽ được đưa về đội QLTT số 14 để tạm giữ. Còn việc xử lí hình sự hay xử phạt hành chính phải chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng liên quan.
 

Hồng Ngân