1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Tạm giữ 4 đối tượng “núp bóng” tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Ngày 6/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa triệt phá một nhóm đối tượng “núp bóng” tiệm cầm đồ để hoạt động tín dụng đen.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/1, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, “núp bóng” dưới hình thức tiệm cầm đồ và tạm giữ 04 đối tượng gồm: Đoàn Việt Đức (sinh năm 1977, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1981, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Lê Vạn Ngọc (sinh năm 1997, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) và Nguyễn Đắc Duy Hòa (sinh năm 2001, trú tại huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tạm giữ 4 đối tượng “núp bóng” tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi - 1

Đối tượng Đoàn Việt Đức, người được xem là cầm đầu trong vụ án trên (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Được biết, nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên do Đoàn Việt Đức cầm đầu.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã hoạt động cho vay lãi nặng và thu tiền trả góp theo ngày, lãi suất là 5.000đồng/triệu/ngày, tương đương 15%/tháng, 180%/năm.

Tạm giữ 4 đối tượng “núp bóng” tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi - 2
Hung khí thu giữ tại nhà ở của Đoàn Việt Đức (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Khám xét tại tiệm cầm đồ Phát Lộc và chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tiền mặt, đao, kiếm, súng cao su, súng bắn đạn bi sắt… và các giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phạm Hoàng