1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm đình chỉ công tác 2 CSGT chờ làm rõ động cơ ra gậy

(Dân trí) - Lãnh đạo Đội CSGT số 6 Hà Nội cho biết, việc Thiếu uý Sơn có ra gậy chẳng may vung vào mặt khi Đông ngã vào là có thật. Đội đã quyết định tạm đình chỉ 2 CSGT để chờ làm rõ động cơ ra gậy vào người vi phạm giao thông.

Như báo Dân trí đã đưa tin, 2 chiến sĩ CSGT đội số 6 Hà Nội khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Thăng Long - Nội Bài có va chạm với người có dấu hiệu vi phạm giao thông là Nguyễn Năng Đông. Cụ thể, Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn đã vô tình ra gậy vung vào mặt Đông khiến Đông phải nhập viện cấp cứu sau đó với vết thương trên mắt và mũi.

Trao đổi với PV Dân trí Trung tá Phạm Ngọc Hải - Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, đại diện lãnh đạo Đội có mặt tại hiện trường để phối hợp với người nhà nạn nhân và cơ quan chức năng giải quyết sự việc.

“Đại diện lãnh đạo đội cũng đã trực tiếp đến bệnh viện, nơi đang điều trị nạn nhân Nguyễn Năng Đông để chia sẻ và thăm hỏi về sự việc. Cùng đó, bên phía gia đình nhà Thiếu uý Sơn cũng đã đến thăm, làm việc trao đổi với người nhà nạn nhân để giải quyết sự việc” - Trung tá Hải cho hay.
 
Tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ chờ làm rõ động cơ ra gậy
Trung tá Phạm Ngọc Hải cho hay đã quyết định tạm đình chỉ 2 CSGT để chờ kết luận từ Công an.

Vụ việc được Trung tá Hải tóm tắt như sau, vào khoảng hơn 11h ngày 5/3, đơn vị đã tiếp nhận tin báo có vụ va chạm xảy ra giữa tổ công tác của Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn và thượng sĩ Nguyễn Cao Quyền ở đoạn chân cầu vượt khu Công nghiệp Thăng Long thuộc địa bàn xã Kim Chung, Đông Anh - Hà Nội với một thanh niên có nhà cách hiện trường vụ việc không xa.

Khi ông đến hiện trường thấy cảnh người dân và người hiếu kỳ đứng theo dõi diễn tiến sự việc rất đông. “Nhận thấy tình hình xáo trộn và có nhiều người lời qua tiếng lại gây mất trật tự. Tôi đã điện gọi Cảnh sát 113 đến can thiệp để đảm bảo tình hình cho Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự thể” - ông Hải kể.

Ngay sau khi tình hình được ổn định, phía đại diện người bị thương đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản hiện trường và đồng ý về trụ sở Công an huyện Đông Anh để làm rõ sự việc.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc Thiếu uý Sơn có va chạm và ra gậy vào mặt Nguyễn Năng Đông gây thương tích hay không? Ông Hải cho biết, bước đầu xác minh, Nguyễn Năng Đông có dấu hiệu đi sai làn đường, bỏ chạy nên Thiếu uý Sơn giơ gậy dừng xe thì chẳng may vung vào mặt gây nên thương tích hiện tại cho nạn nhân Đông.

“Lãnh đạo Đội CSGT số 6 đã yêu cầu 2 chiến sĩ liên quan đến vụ việc làm báo cáo giải trình cụ thể. Đồng thời, Lãnh đạo Đội cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu uý Sơn và Thượng sĩ Quyền để 2 người phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân làm rõ động cơ ra gậy cũng như giải quyết những công việc liên quan đến quan hệ dân sự giữa gia đình Thiếu uý Sơn và gia đình nạn nhân Đông.” - ông Hải cho biết.

Nạn nhân Nguyễn Năng Đông hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Nạn nhân Nguyễn Năng Đông hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Được biết, Thượng sĩ Nguyễn Cao Quyền điều khiển xe mô tô chuyên dụng BKS 29A1-001.82 chở Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn ngồi sau, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Thăng Long - Nội Bài được đơn vị trang bị mỗi người sử dụng một chiếc gậy chuyên dụng. Tuy nhiên, ngay sau vụ va chạm giữa Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Duy Đông thì nhiều người dân đã phát hiện chiếc gậy mà Sơn sử dụng vung vào mặt Đông đã không còn trên tay Sơn.

Bà Nguyễn Thị Nga, đại diện người nhà nạn nhân Đông cho biết, sau khi vung gậy vào mặt em trai bà Nga, một chiến sĩ CSGT đã đi ngay chỗ khác để vứt gậy xuống ruộng. “Gia đình tôi bức xúc về hành vi bỏ lại người gặp nạn, nhất là với hình ảnh chiến sĩ công an luôn luôn được người dân chúng tôi tôn trọng” - bà Nga than vãn.

Sau sự việc xảy ra, Đội CSGT số 6 đã có bản báo cáo ban đầu về sự việc báo lên Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội. Theo lời một lãnh đạo Đội CSGT số 6, ngoài việc chờ Công an huyện Đông Anh làm rõ để có kết luận cuối cùng, phía Đội cũng sẽ tiến hành xem xét mức kỷ luật cụ thể đối với Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn.

Thông tin mới nhất PV Dân trí vừa cập nhật được, hiện tại bệnh nhân Đông đang được điều trị tích cực tại bệnh viện theo hướng khả quan. Tuy nhiên, vết thương trên mặt vẫn có dấu hiệu nghiêm trọng vì bị dập sống mũi và chảy máu mắt.

Quốc Đô