1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau

Tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy khai gì ?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe ô tô tông chết nữ công nhân ở Cà Mau, bước đầu, tài xế lái xe gây tai nạn đã thừa nhận hành vi của mình.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, tài xế lái xe ô tô 7 chỗ) khai, xe ô tô mang BKS 69A-055.43 do Hiếu làm chủ, dùng để chạy dịch vụ.

 Tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy khai gì ? - 1

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu. (Ảnh: CA cung cấp)

Rạng sáng ngày 22/7, Hiếu chở khách đi tỉnh Sóc Trăng. Khi Hiếu đang trên đường trở về nơi ở tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) thì xảy ra tai nạn.

Sau đó, Hiếu điều khiển xe về nơi trọ. Khi biết công an đã xác định được chiếc xe và đang truy tìm, ngay trong sáng 22/7, Hiếu gọi điện báo cho người thân, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với Hiếu, nhưng cho kết quả âm tính.

Gia đình Hiếu cũng đã đến nhà chị Trịnh Thị Th. (nạn nhân) xin lỗi và ngỏ ý xin phụ giúp gia đình cùng lo hậu sự cho chị.

 Tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy khai gì ? - 2

Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 3h30 ngày 22/7, chị Trịnh Thị Th. (48 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) là công nhân đang quét dọn rác trên đường Lý Thường Kiệt (TP Cà Mau) thì bất ngờ bị một xe ô tô 7 chỗ mang BKS 69B-055.43 tông trúng, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô không dừng lại giải quyết mà chạy thoát khỏi hiện trường. Vụ việc được người dân trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (tài xế ô tô 7 chỗ) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Hải