1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế taxi cưỡng đoạt tiền của khách nước ngoài

(Dân trí) - Không phải là những vụ cưỡng đoạt tài sản mà nạn nhân là các lái xe taxi. Lần này, nạn nhân lại chính là khách thuê taxi.

Đêm khuya ngày 27/12, ông Jonathan Jobert (du khách Anh) đến công an phường Phan Chu Trinh (Hà Nội) trình báo: ông đã bị một tài xế taxi  cưỡng đoạt tiền khi đi từ phố Hàng Bè về khách sạn Sức Mạnh, ở 19 Trần Hưng Đạo.

 

Khi trả tiền, lái xe taxi đòi 150 nghìn đồng, ông chỉ trả 14 nghìn đồng. Lái xe này đã dùng dao đe doạ, buộc ông Jonathan Jobert phải trả 150 nghìn đồng.

 

Tổ chức truy xét, đến ngày 2/1/2006, công an phường Phan Chu Trinh đã làm rõ đối tượng lái xe taxi là Vũ Văn Lượng (SN 1981, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm).

 

TPHCM: 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài

 

Trưa ngày 1/1, tại trước số 886 Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5), tên Phạm Hồng Thuận (SN 1980) điều khiển xe honda BS: 52H2-3492 chở tên Châu Văn Thắng (SN1975, cùng ngụ ở phường 6, quận 11) kè sát giật giỏ xách của anh Wang Mario Lin, người Trung Quốc, khi anh này đi bộ trên đường.

 

Trong túi xách của ông Lin có 3 gói thuốc lá Đài Loan, 1 cuốn sổ tay, một số giấy tờ tùy thân, 1 máy phiên dịch Kim tự điển trị giá 1.500.000 đồng.

 

Khi nạn nhân tri hô, công an phường 7 và dân phòng đã bắt 2 tên Thuận - Thắng, thu tang vật trả chủ. Hiện công an quận 5 đã lập hồ xử lý.

 

Cùng ngày, vào lúc 15h30, chị Hoàng Thúy Hà (Việt kiều Canada) cùng bạn dừng xe tại ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh phường 17, quận Gò Vấp. Bất ngờ họ bị tên Bùi Thế Hoàng (SN1978, tạm trú 108/1 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp) đi xe gắn máy chạy áp sát giật sợi dây chuyền vàng trắng.

 

Chị Hà tri hô quần chúng đuổi theo bắt được tên Hoàng thu tang vật trả nạn nhân. Công an quận Gò Vấp đã lập hồ sơ xử lý.

 

LH