1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tài xế gây tai nạn làm 6 người tử vong nhận được cảm thông

(Dân trí) - Điều khiển xe đông lạnh lấn trái làn đường, gặp xe máy đi ngược chiều, Khoa thắng gấp nên xe lật nhào làm 6 người thiệt mạng.

Ngày 21/1, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử lưu động vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” làm 6 người chết xảy ra tại huyện Long Điền đối với bị cáo Nguyễn Văn Khoa (32 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Theo cáo trạng, lúc 14h20 ngày 9/6/2013, Khoa điều khiển xe tải đông lạnh BKS 72L-2354 trên Tỉnh lộ 44, từ TP.Bà Rịa về hướng thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi đến đoạn ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Khoa đã điều khiển xe lấn sang hết phần đường để vượt một xe khác cùng chiều. Do phát hiện hai xe máy đang đi ngược chiều nên Khoa chủ động thắng gấp. Gặp lúc trời đang mưa lớn, đường trơn trượt nên chiếc xe xoay ngang hất tung hai chiếc xe máy làm 5 người chết tại chỗ và 1 cháu bé bị thương nặng nhưng đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Đông đảo người dân đến dự phiên tòa lưu động
Đông đảo người dân đến dự phiên tòa lưu động

Những người xấu số được xác định gồm: Chị Võ Thị Mỹ Dung (43 tuổi), chị Nguyễn Thị Kim Long (30 tuổi), cháu Lê Quang Thọ (10 tuổi, đều ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; vợ chồng anh Lê Hữu Trường (28 tuổi) - chị Lê Thị Mỹ Hạnh (20 tuổi) và con trai chưa tròn tuổi Lê Hoàng Bảo Ngọc (ngụ phường Kim Dinh, TP Bà Rịa).

Ngay khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc, Khoa đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Về phần chủ xe đông lạnh cũng đã chủ động bồi thường chi phí mai táng cho gia đình chị Dung 100 triệu đồng, gia đình chị Long 110 triệu đồng và gia đình cháu Thọ 75 triệu đồng. Gia đình vợ chồng anh Trường được bồi thường 220 triệu đồng cùng 138 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Gây cái chết cho 6 người nhưng Khoa được sự cảm thông từ phía gia đình nạn nhân
Gây cái chết cho 6 người nhưng Khoa được sự cảm thông từ phía gia đình nạn nhân

Việc tài xế Khoa gây ra mất mát cho gia đình là không thể bù đắp và cũng là ngoài ý muốn nên người nhà của các nạn nhân cũng đã đồng cảm và xin HĐXX giơ cao đánh khẽ, tạo điều kiện sớm cho Khoa về với gia đình để làm ăn nuôi vợ, con.

Xét thấy chủ xe đã khắc phục hậu quả, Khoa ăn năn hối cải và bị hại cảm thông. Hơn nữa, hiện gia cảnh của Khoa cũng rất khó khăn khi vợ Khoa đang làm công nhân và phải nuôi 3 con nhỏ, đứa nhỏ nhất chỉ mới được hai tháng tuổi, đưa lớn nhất cũng chỉ mới 5 tuổi. Từ những tình tiết giảm nhẹ trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 12 năm tù.

Công Quang