1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Tài xế chở nhóm đối tượng nghi trộm trâu đến đồn công an

(Dân trí) - Nhóm đối tượng đã gọi điện thuê anh Hải dùng xe tải chở số trâu bò vừa bắt trộm được lên Cao Bằng để tiêu thụ. Trên đường đi, do nghi ngờ là tài sản trộm cắp nên anh Hải đã chở số trâu bò này và một đối tượng trong nhóm trộm đến thẳng đồn Công an trình báo.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, khoảng 11h30’ ngày 14/10/2016, tại Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, một nhóm 3 đối tượng gồm: Phan Văn Dũng, Trần Văn Đồng, Tạ Văn Nguyên đã đột nhập vào gia đình bà Phạm Thị Nguyệt lấy trộm hai con trâu và một con nghé (trị giá 39 triệu đồng). Sau đó, nhóm đối tượng này mang số tài sản này về giấu tại ngôi nhà hoang của gia đình Phan Văn Dũng tại thôn Cao Mỹ, xã Tượng Lĩnh để cất giấu.

Đến khoảng 23h30’, ngày 19/10/2016, tại xóm 5, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, Dũng tiếp tục cùng Đồng, Nguyên, Dương Văn Thắng và Dương Anh Tuấn đột nhập vào gia đình ông Uân trộm hai con bò, hai con bê (trị giá 43 triệu đồng)

Sau khi trộm được số trâu bò nói trên, Đồng gọi điện thuê anh Hải chở lên Cao Bằng tiêu thụ. Anh Hải nhận lời chở số trâu bò trên lên Cao Bằng, đi cùng anh Hải có Phan Văn Dũng. Trên đường đi, do nghi ngờ là tài sản trộm cắp nên anh Hải đã chở số trâu bò nghi là trộm cắp cùng Dũng đến Công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng báo cáo sự việc. Tiếp nhận thông tin, qua quá trình điều tra, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và đồng bọn.

Trước hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Văn Dũng 54 tháng tù, Trần Văn Đồng 48 tháng tù; Tạ Văn Nguyên 42 tháng tù, Dương Anh Tuấn 30 tháng tù, Dương Văn Thắng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản". Riêng bị cáo Phan Văn Dũng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, bị cáo Phan Văn Dũng đã tự nguyện rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Đức Văn