1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Súng tự chế gây thương tích có giá 150 ngàn đòng

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, Qúy chạy về phòng trọ lấy khẩu súng tự chế bắn đối thủ gây thương tích. Được biết, chỉ cần bỏ ra 150 ngàn đồng, người dân dễ dàng có ngay một khẩu súng tự chế bắn đạn bi sắt.

Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang lập hồ sơ xử lý vụ Lưu Thanh Quý (19 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn bị thương anh Phạm Xuân Quỳnh (28 tuổi, tạm trú tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Ngày 26/2, do xảy ra mâu thuẫn nên Qúy chạy về phòng trọ lấy khẩu súng tự chế, sử dụng cồn để bắn bi sắt bắn anh Quỳnh bị thương. Sau khi bị bắn, anh Quỳnh lên công an phường trình báo. Tên Qúy bị tạm giữ ngay sau đó để xử lý.

Loại súng tự chế sử dụng cồn để bắn bi sắt có độ sát thương cao được công an thu giữ
Loại súng tự chế sử dụng cồn để bắn bi sắt có độ sát thương cao được công an thu giữ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại súng tự chế, sử dụng cồn để bắn bi sắt hiện đang phổ biến ở nhiều địa phương. Mặc dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo về mức độ nguy hiểm của loại súng này nhưng nhiều người vẫn “bỏ ngoài tai”. Những khẩu súng tự chế khá đơn giản, có thể bắn bi sắt đi xa trên 40m, ở cự lý dưới 25m có thể bắn thủng tôn, gây sát thương cao.

Trong một lần công tác tại xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), PV Dân trí ghi nhận nhiều thanh thiếu niên ở xã vùng núi này sử dụng loại súng tự chế nguy hiểm này như một món đồ chơi, giải trí. Chỉ cần bỏ ra 150 ngàn đồng sẽ có ngay một khẩu súng tự chế bắn đạn bi sắt.

Điều đáng báo động, khi có súng tự chế này trong tay, nhiều người đã dùng nó để “xử” đối thủ khi xảy ra mâu thuẫn. Điển hình là vụ giải quyết mâu thuẫn do tên Qúy gây ra bên trên.

Theo nhận định của một các bộ điều tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), loại súng này được một số người tò mò, lên mạng internet xem cách chế tạo rồi tự làm với mục đích ban đầu dùng để bắn chim, cò nhưng họ không hiểu hết tác hại và độ nguy hiểm của nó. “Các bậc phụ huynh, người lớn cần quan tâm đến con em. Cần ngăn chặn và trình báo kịp thời khi phát hiện giới trẻ sử dụng loại súng tự chế nguy hiểm này” – Vị cán bộ này khuyến cáo.

Trung Kiên