1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Súng trên tay Phó trưởng công an xã nổ khiến 1 người bị thương

(Dân trí) - Trong quá trình bắt nhóm người đánh bài, bất ngờ khẩu súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ) trên tay của Phó trưởng công an xã phát nổ trúng vào tay của anh T. khiến người này phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Viên đạn cao su được gắp ra từ tay anh T.
Viên đạn cao su được gắp ra từ tay anh T.

Ngày 28/4, ông Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết: Vào tối ngày 21/4, Ban công an xã tiến hành bắt 1 nhóm người đang có hành vi đánh bạc tại nhà anh Lê Hồng Phương (xóm Hoàng Trù 1). Thời điểm này có 7 người tham gia đánh bạc.

Trong quá trình bắt giữ, khẩu súng bắn đạn cao su trên tay ông Trần Văn S. - Phó trưởng công an xã Kim Liên đã bất ngờ phát nổ trúng vào lòng bàn tay của anh Trần Văn T. (SN 1982, trú xóm Hoàng Trù 1) khiến người này bị thương và phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã.

Anh T. đang được điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.
Anh T. đang được điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Do viên đạn cao su bị găm sâu vào lòng bàn tay nên anh T. sau đó được chuyển xuống bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị. Hiện tại, anh T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện này.

Ông Chương xác nhận vụ việc đã được báo cáo lên Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ công an xã Kim Liên thông tin: “Khi công an ập vào thì 6 đối tượng chấp hành, còn Trần Văn T. có ý định đứng dậy bỏ trốn. Lúc này, anh S. yêu cầu dừng lại. Giữa 2 bên xảy ra giằng co. Súng bắn đạn cao su trên tay anh S bất ngờ bị cướp cò và đạn trúng vào bàn tay phải. Sau đó, lực lượng công an đưa anh T. đi Trạm y tế xã sơ cứu nhưng sau đó chuyển xuống bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An".

Công an xã đã lập biên bản với 7 đối tượng và thu giữ tại chiếu bạc 1,1 triệu đồng. Hiện xã đã chuyển hồ sơ lên huyện để làm rõ.

Nguyễn Phê