1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Súng săn của chỉ huy trưởng cướp cò, một người tử vong

(Dân trí) - Trong lúc đuổi theo con chim, ông Hòa vấp vào ụ đất làm súng cướp cò, bắn trúng cổ người tài xế khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh “vô ý làm chết người”.

Thông tin từ cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 (ngày 11/12) cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Hòa, nguyên Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long tỉnh bình phước vì tội “vô ý làm chết người”.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/9/2014 tại khu vực gần đồn biên phòng 785 thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trước đó ông Nguyễn Đình Hòa (43 tuổi, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân Sự thị xã Bình Long) và ông Nguyễn Văn Thuận (52 tuổi, tài xế của UBND thị xã) đang tham gia trong đoàn công tác của UBND thị xã thăm hai đồn biên phòng 785 và 779 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Đang trên hành trình thì đường bị sạt lở, xe ô tô không thể qua được nên đoàn phải đi bộ. Lúc này, ông Hòa nhận thấy khu rừng có nhiều chim nên cầm theo khẩu súng săn mới thu của dân (chưa kịp nộp lên cấp trên) đi vào rừng với ý định săn bắn.
 
Thấy ông Hòa đi vào rừng nên ông Thuận cũng đi theo. Trong lúc mải mê đuổi theo chim đang chuyền cành, ông Hòa vấp vào ụ đất ngã khiến khẩu súng đang cầm trên tay cướp cò bắn trùng cổ ông Thuận khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hòa để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 đã quyết định khởi tố tội “vô ý làm chết người”; đồng thời cho Bộ chỉ huy Quận sự tỉnh Bình Phước bảo lãnh cho ông Hòa trong thời gian chờ tòa án Quân khu 7 xét xử.

Vân Sơn