1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Sau 10 năm bị oan mới được xin lỗi

(Dân trí) - Năm 2003, cơ quan điều tra cho rằng ông Trần có hành vi giao cấu với bé gái 12 tuổi nên bắt tạm giam, sau đó VKSND tỉnh Đồng Nai ra cáo trạng truy tố. Năm 2008, vụ án bị đình chỉ điều tra nhưng mãi đến hôm nay ông Trần mới được xin lỗi.

Ngày 17/11, Viện KSND tỉnh Đồng Nai tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Nguyễn Trần (ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) vì đã truy tố oan ông về tội giao cấu với trẻ em.

Tại buổi xin lỗi, đại diện Viện KSND Đồng Nai nói rằng việc truy tố oan làm ảnh hưởng đến vật chất, tinh thần của ông Trần và những người trong gia đình. Viện KSND xin lỗi và nhận khuyết điểm trước việc truy tố oan ông Trần.

Đại diện VKSND tỉnh tặng hoa và xin lỗi ông Nguyễn Trần (bên phải)
Đại diện VKSND tỉnh tặng hoa và xin lỗi ông Nguyễn Trần (bên phải)

Trước đó, vào năm 2003, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng ông Trần có hành vi giao cấu với một bé gái 12 tuổi làm bé này có thai nên bắt tạm giam.

Ba năm sau, Viện KSND Đồng Nai ra cáo trạng truy tố ông về tội giao cấu với trẻ em. TAND tỉnh Đồng Nai sau đó mở phiên xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ điều tra lại vì nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ.

Năm 2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định đình chỉ điều tra vì hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Trần. Đồng thời, giám định ADN con của bé gái 12 tuổi (được xác định là nạn nhân của vụ án) cho thấy bé không phải là con ông Trần.

Năm 2016, ông Trần khởi kiện và yêu cầu Viện KSND tỉnh Đồng Nai phải bồi thường 1 tỷ đồng vì truy tố oan ông.

Tại buổi xin lỗi, đại diện VKSND Đồng Nai cho biết, cơ quan này tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Trần; riêng việc bồi thường, cơ quan này đang chờ sự phán quyết của TAND huyện Xuân Lộc.

Vĩnh Thủy