1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Sát hại bạn gái vì ghen tuông, lãnh 7 năm tù

(Dân trí) - Ngày 15/3, TAND Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thành Vân (SN 1988, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, Vân phải bồi thường cho gia đình người bị hại với số tiền hơn 90 triệu đồng.
Nguyễn Thành Vân tại phiên tòa
Nguyễn Thành Vân tại phiên tòa
 
Theo cáo trạng, chiều ngày 13/9/2012, Nguyễn Thành Vân nghe tin Tăng Thị Thu Ba (SN 1994, trú tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) người yêu của mình đang nói chuyện với Trần Quốc Hòa (SN 1994, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) tại phòng trọ ở khối phố Hương Chánh (phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) thì đi xe máy đến.
 
Khi vào trong phòng, do ghen tuông với bạn gái của mình là Thu Ba vì hai người nói chuyện mà lại đóng cửa phòng trọ, Vân đến chỗ để chén trong phòng Thu Ba lấy con dao thủ sẵn.
 
Sau một lúc nói chuyện với Thu Ba, Vân hỏi Thu Ba có quan hệ thế nào với Hòa thì nhận được câu trả lời: “Là người yêu tôi”.

Vân tiếp tục hỏi Thu Ba: “Thế anh là gì của em?”. Thu Ba trả lời: “Anh chỉ là thằng thương hại”. Bức xúc, Vân dùng dao chém vào cổ làm Thu Ba chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Vân đến Công an TP Tam Kỳ đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Công Bính