1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sản xuất hơn 500 bằng cấp, chứng chỉ giả trong vòng 1 năm

(Dân trí) - Các đối tượng nhận làm tất cả các loại bằng giả từ cao đẳng đến tiến sĩ với giá từ 5 – 9 triệu đồng. Trong gần 1 năm qua, đường dây này đã sản xuất hơn 500 bằng cấp chứng chỉ giả và tiêu thụ trên khắp cả nước.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất bằng giả quy mô lớn do đối tượng Phạm Đăng Thành (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất bằng giả bị bắt giữ
Các đối tượng trong đường dây sản xuất bằng giả bị bắt giữ

Hiện công an đang tạm giữ 9 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Theo cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2014 công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an phát hiện một đường dây sản xuất bằng giả quy mô lớn nên lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian dài theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây này.

Ngày 12/1, trinh sát PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an khám xét nhiều địa điểm ở phường 6, phường 8 thuộc quận Gò Vấp và ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tang vật thu giữ gồm: 3 máy tính, 2 máy in, 1 máy sấy, 2 máy photocopy, 39 mộc tên, 7 mộc tròn, 7 mộc số, 5 mộc vuông, 197 học bạ, 28 bảng điểm và nhiều giấy tờ liên quan phục vụ việc sản xuất bằng giả.

Công an đã mời 13 người có liên quan về trụ sở làm việc. Qua sàng lọc, công an đã ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Các bằng giả bị thu giữ
Các bằng giả bị thu giữ

Các đối tượng khai nhận, bắt đầu làm giả bằng cấp từ tháng 2/2014 đến nay. Trong gần 1 năm qua, đường dây này đã sản xuất hơn 500 bằng cấp, chứng chỉ giả bán cho khách hàng trên khắp cả nước.

Tại cơ quan công an, Phạm Đăng Thành khai nhận, khi khách hàng có nhu cầu đặt làm bằng giả, Thành và đồng bọn tiếp nhận thông tin và ra giá từ 5 – 9 triệu đồng tùy theo loại bằng, sau đó Thành chuyển giao cho Chu Ngọc Trung (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để gia công với giá từ 2-4 triệu đồng nhằm ăn chênh lệch.

Hiện công an đang mở rộng điều tra về đường dây sản xuất bằng giả này và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đình Thảo