1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Ra tay đánh chết vợ hờ vì nghi lấy 7 triệu đồng

(Dân trí) - Óc nghi người vợ hờ lấy 7 triệu đồng nên đánh mấy bạt tay vào mặt, rồi túm tóc vật xuống nền nhà khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Óc và Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1965) chung sống như vợ chồng tại nhà của Óc thuộc ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới.

Khoảng 20h ngày 9/3, Óc kiểm tra trong tủ thì phát hiện mất 7 triệu đồng. Óc hỏi Thủy thì Thủy bảo không, đồng thời Thủy lấy trong túi quần ra khoảng 100.000 đồng để Óc xem.

Tức giận, Óc dùng hai tay đánh liên tiếp vào mặt Thủy làm chảy máu miệng, té ngã xuống sàn nhà. Không dừng lại ở đó, Óc tiếp tục nắm tóc Thủy đập mạnh đầu Thủy xuống sàn nhà làm nạn nhân bất tỉnh.

Ra tay đánh chết vợ hờ vì nghi lấy 7 triệu đồng - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Óc

Khi không thấy Thủy tỉnh lại, Óc cùng mọi người đưa Thủy đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Thủy bị chấn thương sọ não nặng.

Ngày 10/3, Óc điện thoại cho người thân của Thủy biết sự việc và người nhà Thủy xin chuyển bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, nhưng trên đường đi thì Thủy tử vong. Sau đó, Óc đến Công an xã Mỹ Hiệp đầu thú. Ngày 13/3, Óc bị khởi tố điều tra.

Sáng 29/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Óc, sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang, 18 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 70 triệu đồng.

Nguyễn Hành