1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Ra đầu thú sau 13 năm trốn truy nã

(Dân trí) - Sau khi phạm tội mua bán ma túy, do là đồng phạm nên được hưởng chính sách cho tại ngoại. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã. Sau 13 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng đã ra đầu thú.

Đối tượng trốn truy nã ra đầu thú là Ly Dế Pó (49 tuổi), ở bản Hua Pù, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa).

Trước đó, vào năm 2001, Pó cùng với đối tượng Ly Văn Lênh (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát), Ly Văn Thai (trú tỉnh Hủa Phăn, Lào, giáp với huyện Mường Lát) bị Công an huyện Mường Lát bắt giữ, sau đó bị truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

bi-cao-ly-de-po-vua-den-cong-an-huyen-muong-lat-thanh-hoa-dau-thu-5df02
Ly Dế Pó đầu thú sau 13 năm trốn lệnh truy nã

Là đồng phạm của vụ án, Pó được hưởng chính sách cho tại ngoại, nên không bị giam giữ.

Tháng 12/2001, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo nêu trên. Tuy nhiên, Ly Dế Pó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/6/2002, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Ly Dế Pó.

Pó lẩn trốn sang Lào sinh sống. Đến năm 2011 - 2012, đối tượng này có về nhà thăm gia đình nhưng luôn về ban đêm. Sau nhiều năm lực lượng công an kiên trì tuyên truyền, vận động, nhờ cả gia đình, dòng họ động viên, thuyết phục, đến ngày 18/7 vừa qua, Ly Dế Pó đã đến công an huyện đầu thú, sau 13 năm trốn lệnh truy nã.

Công an huyện Mường Lát vừa bàn giao đối tượng Pó cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tháng 12/2001, tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Ly Dế Pó bị hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù giam (xử vắng mặt).

Duy Tuyên