1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị: 4 năm tù cho kẻ hành hung mẹ đẻ

(Dân trí) - Sáng 10/8, tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh đã tuyên phạt Trần Văn Tuyên (sinh năm 1970 trú tại thôn Lai Bình xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Vĩnh Linh, vào khoảng gần 24h ngày 16/3/, Trần Văn Tuyên chạy xe máy đến nhà bố mẹ đẻ kêu đau bụng và bảo bố gọi người đưa Tuyên đi bệnh viện nhưng ông Ban (bố Tuyên) mời ông Trần Văn Thanh (Y sĩ quân y đang ở cạnh nhà) đến khám cho Tuyên.

Khi ông Thanh đến, Tuyên không cho khám mà còn chửi bố mẹ, Tuyên đập phá một số vật dụng trong nhà khiến bà Bường (mẹ Tuyên ) bỏ chạy ra sân. Tuyên chạy ra phía chái nhà, lấy chiếc xẻng cán tre dài gần 1,2m dùng đầu có lưỡi xèng, chém nhiều nhát vào người bà Bường làm bà bị gãy tay trái và bị thương đùi trái.

Đánh mẹ xong, Tuyên tiếp tục dùng xẻng và gậy gộc hành hung ông Ban, nghe tiếng kêu cứu bà con hàng xóm kịp thời đến ngăn chặn.

Được biết Trần Văn Tuyên đã có vợ và hai con (vợ bỏ đi từ năm 2007) đến nay không  rõ tung tích. Trước đó năm 2000 toàn án nhân dân huyện Vinh Linh đã tuyên phạt Tuyên 24 tháng tù giam về tội (hủy hoại tài sản của người khác”.

Hoài Lương