1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình thành lập lực lượng phản ứng nhanh 141

(Dân trí) - Ngày 15/12, lực lượng phản ứng nhanh, cơ động (gọi tắt là 141QB) được Công an tỉnh Quảng Bình công bố thành lập và chính thức hoạt động, nhằm tăng cường đấu tranh, triệt phá nhanh các loại tội phạm.

Lực lượng 141QB, gồm 3 tổ công tác, được hình thành từ nhiều lực lượng như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy và Cảnh sát cơ động. 

Lực lượng này sẽ kịp thời phát hiện, trấn áp, ngăn chặn, xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Quảng Bình thành lập lực lượng phản ứng nhanh 141 - 1

Lực lượng 141 thành lập nhằm tăng cường khả năng trấn áp tội phạm.

Mỗi tổ công tác tối thiểu có 5 người và do chỉ huy cấp Đội Phòng CSGT làm tổ trưởng.

Lực lượng 141QB được trang bị đầy đủ các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để tập trung tuần tra trên các tuyến giao thông đường bộ, địa bàn trọng điểm, khép kín địa bàn vào thời gian cao điểm các ngày đêm trong tuần.

Quảng Bình thành lập lực lượng phản ứng nhanh 141 - 2

Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá cao việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh 141

Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá, việc Công an tỉnh đề xuất thành lập Tổ phản ứng nhanh, cơ động 141QB để đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm là cần thiết. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, lực lượng 3 tổ phản ứng nhanh khi đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm, có vũ khí “nóng” cần đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối đảm bảo an toàn lực lượng. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực kượng phải được trang bị đầy đủ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cần tạo điều kiện tối đa cho các tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội…

Quảng Bình thành lập lực lượng phản ứng nhanh 141 - 3

Công an Quảng Bình phát động đợt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý

Ngay sau lễ công bố thành lập lực lượng 141, Công an tỉnh Quảng Bình phát động ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, thời gian tới, các lực lượng Công an sẽ nắm chắc tình hình, chủ động và liên tục tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Lực lượng Công an sẽ tăng cường bám sát địa bàn, đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ.

Đặng Tài