1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Quan hệ xong, giết nạn nhân tại nhà nghỉ rồi cướp tài sản

(Dân trí) - Sau khi đưa chị H. vào nhà nghỉ để quan hệ, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã ra ra tay sát hại nạn nhân.


Đối tượng Trang tại cơ quan điều tra

Đối tượng Trang tại cơ quan điều tra

Khoảng 1h sáng ngày 7/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã áp giải đối tượng Lương Xuân Trang (sinh năm 1991 ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về cơ quan công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 5/11, Trang cùng 3 người bạn ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Dak Lak đến hát Karaoke tại quán Hoàng Anh ở thị trấn Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk). Nhóm này gọi 4 nữ nhân viên đến phục vụ.

Tại đây, Trang đặt vấn đề với chị H.T.H. ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar đi qua đêm với giá 500 nghìn. Cả hai cùng đi xe máy của chị H. đến nhà nghỉ Bình Minh ở thị trấn Ea Kar.

Đến khoảng 6h sáng ngày 6/11, thấy nạn nhân đang ngủ, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy và một số tài sản khác. Trang sử dụng vũ lực, dùng khăn tắm quấn đè lên mặt, bịt kín mũi và miệng cho đến khi chị H. tắt thở. Trang lấy hơn 1,2 triệu đồng trong giỏ xách của nạn nhân, 2 điện thoại di động và chìa khóa xe máy.

Sau đó, Trang tháo biển số xe máy hòng qua mắt cơ quan chức năng. Đối tượng về nhà bố vợ ở thôn 13, xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Đến 14h cùng ngày, khi Trang đến trung tâm xã Ea Đar để ăn nhậu với bạn thì đã bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt được của chị H.

Trí Tín