1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Quan hệ đồng tính tập thể với người nước ngoài rồi trộm đồ

(Dân trí) - Sau khi quan hệ đồng giới với anh Kenvin, Sỹ và Quân lợi dụng lúc anh Kenvin ngủ đã lấy trộm nhiều tài sản của vị khách nước ngoài này.

Ngày 6/11, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1991, ở Bến Tre) và Vương Đình Quân (SN 1994, ở Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 6/7/2012, anh Kenvin Marchetti (SN 1988, quốc tịch Lucxembourg; trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đến quán bar trên phố Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm) chơi. Tại đây, anh Kenvin gặp Nguyễn Tiến Sỹ và Vương Đình Quân.

Khoảng 2h ngày 7/7, anh Kenvin rủ Sỹ và Quân về nhà của mình chơi. Tại tầng 2 của căn hộ nhà anh Kenvin, cả 3 người đã quan hệ tình dục đồng tính. Sau đó, anh Kenvin lăn ra ngủ, còn Sỹ và Quân không ngủ mà rủ nhau xuống tầng 1 để trộm cắp tài sản.

Khi xuống cầu thang, Sỹ đã lấy 1 đôi giầy PRADA. Ở tầng 1, Quân lấy 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 ổ cứng máy tính, một đồng hồ đeo tay ở ngăn kéo tủ. Tiếp đó, Quân lục ngăn kéo lấy 1 thắt lưng da và khoảng 100.000 đồng.

Sau đó, cả hai đã mang đồ ăn cắp được đi cầm cố lấy 5,7 triệu đồng. Tài sản còn lại gồm thắt lưng, đồng hồ, giày da, 2 người đem về phòng trọ của Quân để cất giấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhận được thông tin trình báo từ anh Kenvin, cơ quan công an đã vào cuộc. Sỹ và Quân đã trả lại toàn bộ số đồ ăn cắp và số tiền là 5 triệu đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Sỹ 8 tháng tù, Vương Đình Quân 6 tháng tù.

Tiến Nguyên