1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phó Trưởng công an phường tham gia sòng bạc bị bắt quả tang, xử lý hình sự

(Dân trí) - Đoàn Hồng Phúc, nguyên phó trưởng Công an phường 6 (Quận 6) cùng 11 người khác bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chiều ngày 22/5, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 12 đối tượng về hành vi phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó có Đoàn Hồng Phúc, nguyên phó trưởng Công an phường 6, quận 6. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt và thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định pháp luật.

Trước khi làm Phó Công an phường 6 (Quận 6), Đoàn Hồng Phúc từng là Đội phó Hình sự Công an quận Tân Phú.

Theo Phòng Tham mưu Công an TPHCM, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân và công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngô Nhựt Thanh (thường gọi là "Thanh mười ngàn") cùng đồng phạm tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám,  thắng thua bằng tiền ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 12 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, đây là thông tin chính thức của Công an TPHCM, những thông tin được đăng tải khác với nội dung nêu trên đều không phải thông tin từ công tác điều tra vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các bị can theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Thuận