1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phó Giám đốc trung tâm giáo dục bị kẻ “ngáo đá” đâm trọng thương

(Dân trí) - Đang trên đường từ trường học trở về nhà, phó Giám đốc trung tâm Giáo dục Thường xuyên (GDTX) quận Thủ Đức và một người dân bị nam thanh niên lên cơn “ngáo đá” đâm trọng thương.

Chiều 28/11, công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM đã bàn giao nghi can Nguyễn Phước Hậu (27 tuổi, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) về Đội CSHS công an quận để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Phó Giám đốc trung tâm giáo dục bị kẻ “ngáo đá” đâm trọng thương
Hiện trường ngã 3 đường số 19 và 20 (gần trụ sở UBND phường Linh Chiều), nơi PGĐ trung tâm GDTX bị kẻ “ngáo đá” đâm trọng thương.

Cùng thời gian này, thầy Nguyễn Thanh Liêm (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), phó Giám đốc trung tâm GDTX quận Thủ Đức vẫn đang điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Thủ Đức với 2 vết thương khá nặng ở vùng ngực và vai do bị đâm.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 27/11, nghi can Hậu trong trạng thái của người vừa sử dụng xong ma túy xảy ra va chạm giao thông với 2 thanh niên đi trên đường số 19, phường Linh Chiểu. Hậu đã lấy dao trong người truy đuổi nhưng 2 thanh niên đã kịp bỏ chạy.

Khi đến ngã 3 giao với đường số 20 (đoạn gần trụ sở UBND phường Linh Chiều), cùng lúc thầy Liêm vừa từ trung tâm GDTX chạy xe máy trở về nhà, tên Hậu bất ngờ ép xe rồi dùng dao tấn công vị thầy giáo.

“Nạn nhân ôm ngực đầy máu chạy vào nhà của tôi nhưng đối tượng như kẻ say máu vẫn lao vào. Tôi đã lấy ghế nhựa chống trả thì cũng bị hắn đâm nhưng không trúng và người dân xung quanh kéo đến hỗ trợ nên đối tượng bỏ chạy về hướng đường số 9 cư xá Vườn Dâu”, một phụ nữ nhà ngay hiện trường kể lại.

Khi chạy ra đường số 9 (hướng ra đường Tô Vĩnh Diện), đối tượng Hậu tiếp tục dùng dao tấn công một nam thanh niên đang trên đường đi mời đám cưới của mình rồi bỏ trốn.

Đồng nghiệp đến thăm t
 Đồng nghiệp đến thăm thầy Liêm đang điều trị tại bệnh viện ĐKKV Thủ Đức.
Ngay khi nhận tin báo, công an phường Linh Chiều đã huy động lực lượng, bảo vệ dân phố, dân phòng xuống hiện trường và trong đêm đã bắt giữ tên Hậu tại nhà ở phường Linh Tây cùng tang vật gây án.

Cả 2 nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nam thanh niên bị các vết thương nhẹ nên sau khi băng bó đã xuất viện. Riêng thầy Liêm có vết thương vùng trước tim, X-quang phát hiện tràn dịch màn ngoài tim nên đã được bệnh viện tiến hành phẫu thuật khẩn cấp; rất may vết đâm không trúng tim và hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng Hậu gây án trong trạng thái “ngáo đá” và hiện CQĐT vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Vũ Lê