1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng trục lợi hàng tỷ đồng nhận án 15 năm tù

(Dân trí) - Chiều ngày 16/3, qua 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt án tù 15 năm đối với Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang vì đã chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, bị cáo Vương Quốc Hiếu (SN 1980, trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế), nguyên Phó Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang kiêm kế toán Ban, từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2015, Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sự quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Ban để làm trái pháp luật.

Cụ thể, Hiếu đã lập chứng từ rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, tiền đối ứng tại ngân hàng và kho bạc rồi chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Hiếu sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, ông Trần Đình Nam (SN 1968, trú phường Phú Hội, TP Huế), nguyên Giám đốc Ban đầu tư và xây dựng huyện Phú Vang do buông lỏng quản lý khiến Hiếu lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng trong tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng trong vụ án.

Cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên án Hiếu 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và tuyên phạt ông Nam 2 năm 6 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Vương Quốc Hiếu (trái) bị tuyên án tù 15 năm, và bị cáo Trần Đình Nam (phải) bị tuyên án tù treo 2 năm 6 tháng (ảnh: T.H)
Bị cáo Vương Quốc Hiếu (trái) bị tuyên án tù 15 năm, và bị cáo Trần Đình Nam (phải) bị tuyên án tù treo 2 năm 6 tháng (ảnh: T.H)

Như Dân trí đã từng thông tin trước đây năm 2016, đoàn Thanh tra huyện Phú Vang đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Ban đầu tư và xây dựng huyện này. Trong giải ngân thanh toán niên độ 178 công trình, có 5 công trình bị thất lạc hồ sơ, Ban này chỉ cung cấp bản quyết toán, không có hồ sơ thanh toán. Trong số 173 công trình còn lại thì Ban đã vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính.

Đặc biệt ông Vương Quốc Hiếu đã “phù phép” rút tiền mặt hơn 2,1 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng giai đoạn 2014 đến tháng 9/2015 trong tổng số thu trên 8,5 tỷ đồng, Đối tượng này đã còn thu tiền mặt của các đơn vị đối ứng nhưng không nộp vào tài khoản tiền gửi Kho bạc với số tiền gần 600 triệu đồng. Hiếu còn là người đứng tên nhận gần 1,7 tỷ đồng tiền bảo hành công trình của các nhà thầu từ nguồn vốn gửi tại 2 ngân hàng nhưng không lập phiếu chi mà chỉ làm một biên nhận giữa thủ quỹ và kế toán…

Công trình trường Tiểu học Phú Mậu 1 bị Hiếu phù phép rút ra khỏi tài khoản 74 triệu đồng để sử dụng sai quy định
Công trình trường Tiểu học Phú Mậu 1 bị Hiếu "phù phép" rút ra khỏi tài khoản 74 triệu đồng để sử dụng sai quy định

Đầu năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Hiếu về hành vi "Tham ô tài sản".

Đại Dương