1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Phó Giám đốc bắn dân hầu tòa

(Dân trí) - Trong lúc đang đến làm chứng việc tranh cãi về đất đai giữa công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) với 1 người dân địa phương, anh Lợi và anh Tuấn đã bị Phó giám đốc công ty dùng súng bắn đạn hoa cải, bắn vào người gây thương tích nặng.

Sáng 2/2, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáoNguyễn Tiến Mạnh (SN 1967, ngụ thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) – Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ, tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh

Bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh

Theo đó, vào khoảng 17h, ngày 25/6/2014 ông Phan Văn Khiếu (ngụ thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long) phát hiện một số nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ đang phá và nhổ 1 số trụ tiêu trên phần đất rẫy của ông và công ty này đang xảy ra tranh chấp.

Ông Khiếu liền chạy về xã gọi theo Nguyễn Văn Tuấn, Võ Văn Nam và Võ Văn Lý (cũng ngụ  thôn Quảng Tiến) tới để chứng kiến và ngăn chặn hành vi nêu trên.

Trong lúc 2 bên xảy ra cự cãi, ông Nguyễn Tiến Mạnh là Phó giám đốc công ty Đỉnh Nghệ đã rút súng bắn đạn hoa cải bắn liên tiếp nhiều phát vào vùng chân của anh Tuấn và bắn vào vùng mông của anh Lý , khiến 2 anh phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định, anh Tuấn bị thương tích 42,95% và anh Lý bị thương tích 4%.

800x600

Anh Tuấn bị thương tích nặng do bị bắn vào vùng đùi

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Mạnh 7 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn số tiền 250 triệu đồng.

Trương Nguyễn