1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Phó chủ tịch HĐND xã bị bắn chết nghi do ghen tuông

(Dân trí) - Đang làm việc trong rẫy cà phê, Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) bị nghi phạm Dũng bắn chết. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Dũng (50 tuổi, ngụ thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 7/10, ông Đinh Tiến S. (48 tuổi, Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng) vào làm rẫy cà phê của gia đình ở thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng .

Khi thấy ông S. đứng nói chuyện với bà Trịnh Thị H. (vợ cũ của ông Dũng) trong rẫy cà phê, sẵn có khẩu súng trong người, Dũng đã bắn thẳng 2 phát vào người ông S. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Bà H. cũng bị Dũng bắn nhưng trượt nên may mắn chạy thoát. Sau khi bắn nạn nhân, Dũng đã bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an huyện Đam Rông đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Chiều 7/10, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn tử vong ông S. Ban đầu, Bùi Văn Dũng không thừa nhận hành vi, quanh co chối tội.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 8/10, với những chứng cứ của cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Dũng bắn chết ông Đinh Tiến S. được xác định là có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Khi thấy ông S. đứng nói chuyện với vợ cũ trong rẫy cà phê, Dũng đã nổi máu ghen dùng súng bắn chết nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Minh Anh