1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phó Chi cục thi hành án bị côn đồ chém tại nhà riêng

(Dân trí) - Chiều 11/10, ông Nguyễn Bá Tình (45 tuổi, phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) - Phó Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Năng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sau khi bị côn đồ chém trọng thương tại nhà riêng.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Tình bị chém khá nặng, gồm một vết thương mặt trước đùi trái, kích thước 8x4cm; một vết thương mặt sau cẳng chân trái, kích thước 15x10cm; nạn nhân bị đứt hoàn toàn cơ bụng chân, cơ dép, cơ chày sau; đứt nhánh động mạch chày sau, các tĩnh mạch sâu.

Vết thương bị chém ở chân trái của ông Tình.
Vết thương bị chém ở chân trái của ông Tình.

Tiếp xúc với phóng viên chiều 11/10, ông Tình cho biết, sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 10/10, ngay chính trong sân nhà của ông. Khi đó ông vừa đi làm về, đang dựng xe ở sân, loay hoay mở cửa bất ngờ côn đồ mai phục sẵn xông vào chém lén tới tấp khiến ông bất tỉnh.

“Khi đó trong nhà tôi không có ai, tôi đang mở cửa vào nhà thì côn đồ xông vào chém xối xả khiến tôi ngất lịm. Đến bây giờ tôi không biết đối tượng là ai vì sự việc diễn ra quá nhanh”, ông Tình kể lại.

Theo lời ông Tình, có 2 đối tượng mai phục chém lén ông, một người ngồi trên xe máy đứng chờ ở cổng, một người xông vào chém. Dụng cụ chém là một con dao dài khoảng 40 - 50 phân. Đến chiều 11/10, sức khỏe ông Tình đã dần ổn định, được các bác sỹ theo dõi liên tục.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Viết Hảo