1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phi công trẻ cướp nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ lại hầu tòa

(Dân trí) - Sau khi TAND TPHCM trả hồ sơ điều tra làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án “phi công trẻ” cướp tài sản của người tình đại gia, sáng 6/8, TAND quận 2 mở lại phiên sơ thẩm xử vụ án cướp tài sản do Phạm Châu Tony (sinh năm 1988 tại An Giang) thực hiện.

pham-chau-tony-6-8-2015-c46d1

Bị cáo Phạm Châu Tony trong phiên xét xử ngày 6/8

Cướp của người tình

Theo cáo trạng mới nhất của VKSND quận 2, bà Lê Thị Kim Hồng đã lập gia đình và ly hôn năm 2004, bà Hồng có mở hệ thống chăm sóc tóc tại Vũng Tàu và TPHCM. Năm 2007, bà Hồng thuê Tony làm quản lý cở sở tại TP Vũng Tàu. Qua thời gian. Hai người đã nảy sinh quan hệ tình cảm.

Năm 2008, Tony bỏ việc nhưng giữa hai người vẫn giữ liên lạc, quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 27/1/2009, Tony nhắn tin cho bà Hồng yêu cầu bà phải chuyển vào tài khoản của mình số tiền 2 tỷ đồng nếu không thì sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm của hai người lên mạng. Tony còn đe dọa sẽ mua súng nếu bà Hồng báo công an. Bà Hồng đã làm đơn trình báo sự việc nhưng sau đó đã rút đơn và không hợp tác với cơ quan công an nên Công an quận 2 đã không khởi tố vụ án.

Ngày 8/7/2013, Tony nhắn tin than với bà Hồng về hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng tiền điện nên đã bị ngắt điện và chủ động xin sang quận 2 gặp bà Hồng. 19 giờ cùng ngày, bà Hồng điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Mercedes tới vòng xoay Bến Thành đón Tony đến đường Trần Não, quận 2 để ăn tối. Trong lúc ăn, Tony nói mình sắp đi làm ăn xa xin bà Hồng giúp đỡ tiền bạc nhưng không được bà Hồng chấp thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi ăn xong, bà Hồng điều khiển xe ô tô chở Tony và nhiều lần dừng xe lại yêu cầu Tony xuống xe bắt taxi tự đi. Trước yêu cầu của bà Hồng, Tony vẫn không chịu xuống xe. Tới đường Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Eden), thấy vắng người nên Tony đã bất ngờ dùng chân thắng xe ,nhào sang cầm lái, điều khiển xe dừng hẳn. Tony dùng tay khống chế bà Hồng nhằm chiếm đoạt chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng.

Trong lúc giằng co, bà Hồng cố tìm cách trốn thoát, cầu cứu bên ngoài. Tony liên tục đánh bà Hồng khiến bà bị thương tật 7%. Sau rất lâu, Tony vẫn không cướp được chiếc nhẫn kim cương nên quay sang lấy đi hai chiếc điện thoại của bà Hồng. Tony bị Công an quận 2 bắt giữ ngay trong đêm. Với hành vi của mình, bị cáo Tony bị truy tố về hành vi cướp tài sản và VKSND quận 2 đề nghị mức án 5 năm tù đối với hành vi của bị cáo.

Phiên xử lần trước, toà tạm hoãn để làm rõ những tình tiết trong tang vật vụ án là chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ đồng. Nhưng tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSDN quận 2 cho là chưa đủ căn cứ để xác minh hành vi chiếm đoạt chiếc nhẫn của bị cáo nên không truy tố hình sự.

Bị cáo bác bỏ cáo trạng

Tony đã được VKSND quận 2 tống đạt cáo trạng của vụ án nhưng bị cáo không nhận và đã bị lập biên bản vi phạm. Ra trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn luôn miệng kêu oan và cho rằng những nội dung viết trong bản cáo trạng không đúng sự thật. Tony cho rằng mình không hề cướp điện thoại của bà Hồng mà chỉ lấy điện thoại của nạn nhân để kiểm tra tin nhắn nhưng không được bà Hồng đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn ghen tuông mất kiểm soát, bị cáo đã gây ra thương tích cho bà Hồng.

Gia đình bị cáo có mời tới phiên tòa 3 vị luật sư để bảo vệ quyền và nghĩa vụ liên quan. Cả 3 luật sư thống nhất quan điểm cho rằng bị cáo Tony không cướp tài sản. Luật sư Đặng Trọng Dũng cho rằng, ngay từ đầu cơ quan điều tra chỉ tập trung vào vụ cướp chiếc nhẫn kim cương 7 tỷ nhưng đến nay cơ quan tố tụng không thể làm rõ được, trong hồ sơ không hề đề cập tới hai chiếc điện thoại. Vị luật sư này cho rằng, bị cáo không có động cơ cướp điện thoại di động mà chỉ nghi ngờ bà Hồng nên mới giằng điện thoại di động để kiểm tra tin nhắn.

Giữa hai người từng có quan hệ với nhau như vợ chồng suốt 7 năm ròng nhưng vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Tony cho rằng bà Hồng là người chủ động trong mối quan hệ "đũa lệch" này (bà Hồng hơn Tony 22 tuổi), nếu không có mối quan hệ này thì giờ Tony đã sang Mỹ cùng bố mẹ.

Trong những lần xét xử trước, người bị hại Lê Thị Kim Hồng luôn có đơn xin không tham dự phiên tòa và còn làm đơn xin giảm nhẹ án cho bị cáo cũng là tình nhân của mình.

Vụ án có nhiều tình tiết cần phải cân nhắc nên HĐXX quận 2 đã quyết định nghị án trong nhiều ngày. Toà sẽ tuyên án vào lúc 8h30 thứ 2 ngày 10/8/2015 tại TAND quận 2.

Xuân Duy