1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạt tù đối tượng “quậy tưng bừng” khi bị CSGT kiểm tra

(Dân trí) - Chiều 10/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Dương Thành Hưng (SN 1986, trú 142/1/3 Dã Tượng, hiện ở 50/21 Phước Tường, Nha Trang) 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Phạt tù đối tượng “quậy tưng bừng” khi bị CSGT kiểm tra - 1

Đối tượng Dương Thành Hưng
Trước đó, chiều ngày 22/5/2011, Hưng điều khiển xe mô tô đầu không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu hai bên, xe chạy trong tình trạng lảo đảo, lạng qua lạng lại với tốc độ khá cao đồng thời còn âm côn gây tiếng ồn.

 

Tổ công tác của Đội CSGT Công an TP. Nha Trang đang làm nhiệm vụ tuần tra thấy vậy đã nhắc nhở; Hưng không chịu tiếp thu mà còn cố vượt xe của tổ công tác nên anh Nguyễn Quang Tuấn và anh Phạm Phổ Công đang làm nhiệm vụ đã ra lệnh dừng xe. Lập tức Hưng có lời nói xúc phạm đến anh Tuấn, chửi bới CSGT và “đe”: “Tụi mày có tin tao điện thoại một cái là xe tao lấy ra ngay không? Xe tao đó tụi mày giữ đi, tao bỏ xe luôn”. Sau đó Hưng dắt xe của mình ra đường, lấy đá tự đập vào xe mình, giọng thách thức: “xe tao, tao đập…”.

 

Tổ công tác đưa Hưng về trụ sở đội để làm việc, kiểm tra Hưng không có  giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có bảo hiểm dân sự bắt buộc.

 

Tại đây, thái độ Hưng vẫn rất hung hăng. Lãnh đạo đội cử anh Kiều Tiến Dũng lấy máy kiểm tra nồng độ cồn để kiểm tra Hưng, anh Trần Hoàng Hà lấy máy camera để quay phim tư liệu.      Khi anh Dũng yêu cầu Hưng thổi hơi, Hưng không chấp hành mà lấy tay hất làm máy bị rơi xuống nền nhà. Thấy anh Hà đang ghi hình, Hưng đứng dậy dùng tay hất máy camera làm máy cũng rơi xuống bàn làm việc, bị hư hỏng nhẹ.

 

Trịnh Anh