1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Phạt tù chung thân hung thủ sát hại nữ bác sỹ

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Quốc Quyền, 27 tuổi, trú tại xã Đại Đồng (Yên Bình, Yên Bái) về tội giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Lương Quốc Quyền
Bị cáo Lương Quốc Quyền
 
Theo đó, cuối tháng 5/2012, Quyền đi xe môtô BKS 24K3 - 4309 từ Yên Bái lên Lào Cai chơi. Tại đây, do không có tiền lấy xe máy bị hỏng đang phải sửa chữa tại quán, nên Quyền đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền trả công thợ.

Khi đi ngang qua Phòng khám Đa khoa khu vực phường Lào Cai, Quyền đã yêu cầu bác sĩ Phạm Thị Nguyệt, 55 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu (Lào Cai), truyền cho mình một chai dịch với ý đồ chờ thời cơ thuận lợi sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi truyền được nửa chai dịch, Quyền đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị bác sỹ Nguyệt phát hiện. Quyền đã dùng chiếc kéo y tế đâm 14 nhát vào đầu, mặt, khiến bác sỹ Nguyệt tử vong…

Sau khi xóa dấu vết, Quyền cuỗm đi tất cả đồ trang sức trên người bác sĩ Nguyệt cùng chiếc điện thoại Nokia và chiếc xe máy nhãn hiệu Spacy… rồi bỏ trốn theo tuyến quốc lộ 70 về Hà Nội bán được 2,5 triệu đồng. Đang trong quá trình lẩn trốn, tại Hà Nội, hắn còn lẻn vào nhà anh Vũ Trọng Hợp, ở Vân Canh, Hoài Đức trộm một xe môtô, một cây vi tính… nhưng bị bắt quả tang.

Hành vi phạm tội của Lương Quốc Quyền là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình bị bắt tạm giam Quyền đã thành thật khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải. Hơn nữa, Quyền là con liệt sĩ, ông nội, ông ngoại đều là cán bộ có công với cách mạng; bản thân Quyền chưa có tiền án, tiền sự…

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lương Quốc Quyền mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản, đồng thời Quyền còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân khoảng 100 triệu đồng tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần...

Theo T.X.
Công an nhân dân