1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phạt hơn 1.000 trường hợp phương tiện lưu thông không đúng làn đường

(Dân trí)- Ngày 2/4, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày đầu ra quân xử phạt các loại phương tiện lưu thông không đúng làn đường, đã có hơn 1 ngàn trường hợp bị xử phạt.

Theo đó, từ ngày 1/4, lực lượng liên ngành của TP Đà Nẵng đã ra quân triển khai xử phạt vi phạm đi không đúng làn đường quy định trên 21 tuyến đường.

Trong hơn 1.000 trường hợp bị xử phạt có 19 ôtô, còn lại là môtô với tổng số tiền xử phạt hành chính gần 85 triệu đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 65 môtô đi sai làn đường và không mang theo đầy đủ giấy tờ xe.
Phạt hơn 1.000 trường hợp phương tiện lưu thông không đúng làn đường
Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng xử phạt người tham gia giao thông đi không đúng làn đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các tuyến đường được tổ chức giao thông phân làn giữa ôtô và xe máy trong đợt này, tình hình trật tự giao thông đã có sự chuyển biến rõ rệt, đa số người dân điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm túc, đi đúng làn đường, phần đường quy định, các dòng xe ôtô, môtô, xe máy, xe thô sơ nối đuôi nhau lưu thông một cách trật tự, thuận tiện…

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp vi phạm đi không đúng làn đường quy định ở những đoạn không có chốt CSGT và lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, một số người dân cho rằng, việc xử phạt phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường có phân làn nhưng không có con lươn ở giữa là bất cập vì đường nhỏ, mật độ giao thông cao như đường Lê Duẩn, Đống Đa, Hoàng Sa -Trường Sa…
Phạt hơn 1.000 trường hợp phương tiện lưu thông không đúng làn đường
Sau khi phân làn và tiến hành xử phạt, tình trạng lưu thông lộn xộn trên các tuyến đường có chuyển biến hơn trước

Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng - Đại tá Nguyễn Đến cho biết, trước mắt trên các tuyến đã phân làn nhưng không có con lươn ở giữa thì chỉ cắm chốt hướng dẫn giao thông chứ chưa thực hiện xử phạt. “Chúng tôi đã có báo cáo gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc tạm dừng phân làn trên các tuyến đường này”, ông Đến cho biết.

Cũng theo ông Đến, việc thực hiện xử phạt trên các tuyến đường đã phân làn sẽ làm thường xuyên, quyết liệt nhằm chấn chỉnh trật tự giao thông trên địa bàn Đà Nẵng. Ngoài lực lượng CSGT, sẽ huy động thêm các lực lượng khác tham gia tuần tra kiểm soát và xử lý những trường hợp vi phạm trên các tuyến đường đã phân làn.

Công Bính