1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Phát hiện trên 2.000 lon nước giải khát không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Trưa 29/10, thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý xe ô tô chở trên 2.000 lon nước giải khát không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 74B -003.85, chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà do Trần Phước Phú (SN 1986, trú tại TP Đông Hà) điều khiển, đã phát hiện trên xe chở hơn 2.000 lon nước giải khát hiệu Red Bull do Thái Lan sản xuất.

Phát hiện trên 2.000 lon nước giải khát không rõ nguồn gốc
Tại thời điểm bị phát hiện, lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên

Điều đáng nói, lái xe Phú đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ đối với số hàng trên. Anh này chỉ thừa nhận đã gom số hàng trên ở nhiều địa điểm trên QL9, đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Theo Thiếu tá Trần Văn Năm, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Hướng Hóa cho biết: Thời gian qua, có rất nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển lậu các loại nước giải khát từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thông qua các đường tiểu ngạch. Đặc biệt, từ khi có quy định 17 nhóm hàng không được miễn thuế VAT tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm gữ hàng
Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm gữ hàng

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với số hàng nói trên để xử lý theo quy định.

Đăng Đức