1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phát hiện tiệm hớt tóc hơn 10 lượt khách mua dâm mỗi ngày

(Dân trí) - Bên ngoài thì treo biển hớt tóc nhưng ẩn sâu bên trong lại là một “động” mại dâm sẵn sàng phục vụ khách “tới bến” nếu có yêu cầu.

Chiều 8/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, (PC45), Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng 13 người có liên quan đến hành vi tổ chức, mua bán dâm cho Công an quận 10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 16h45 chiều 7/1, các trinh sát PC45 phối hợp với Công an quận 10 và Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM bất ngờ ập vào tiệm hớt tóc 123 ở địa chỉ 123 đường Trần Minh Quyền, phường 10, quận 10, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 201, 202 và 301 của tiệm hớt tóc này.

Tiệm hớt tóc 123
Tiệm hớt tóc 123

Theo cơ quan điều tra, tiệm hớt tóc này do vợ chồng Nguyễn Văn Lâm (53 tuổi) và Lê Thị Thùy Dung (45 tuổi, cùng ngụ phường Cô Giang, quận 1) làm chủ. Theo đó, vợ chồng Lâm - Dung thuê lại căn nhà trên từ tháng 3/2012 với giá 16 triệu đồng/tháng để mở tiệm hớt tóc và biến nơi đây thành “động” mại dâm.

Tại cơ quan công an, 2 vợ chồng Lâm - Dung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, những khi có khách vào tiệm hớt tóc, Lâm ra hiệu cho các nhân viên tiếp cận gạ bán dâm với giá từ 500 – 1 triệu đồng/ lượt. Khi khách đồng ý, Lâm sẽ bố trí sẵn các phòng trên tầng 2 hoặc 3 để khách “vui vẻ”. Sau mỗi lượt bán dâm thành công, Lâm thu tiền môi giới là 5% đối với gái bán dâm và 120.000 tiền phòng đối với khách mua dâm.

Tiệm hớt tóc của Lâm hoạt động từ 10h sáng đến 22h đêm. Trung bình mỗi ngày có hơn 10 lượt khách đến mua dâm.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo