1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Phát hiện nguyên kế toán trường tiểu học "biển thủ" 650 triệu đồng

(Dân trí) - Thanh tra huyện An Lão phối hợp cùng với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP. Hải Phòng vừa tiến hành thanh tra phát hiện nguyên kế toán trường tiểu học thị trấn An Lão đã "biển thủ" ngân sách nhà nước trên 650 triệu đồng trong 3 năm công tác tại trường này.

Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện An Lão về việc thanh toán, chi trả tiền lương và các chế độ khác tại trường tiểu học thị trấn An Lão. Đoàn thanh tra đã phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Cúc (nguyên kế toán của trường) tự ý chuyển tổng cộng 650 triệu đồng tiền ngân sách (trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 6-2015) vào tài khoản cá nhân để chi tiêu cho mục đích riêng. Bà Cúc cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và có bản tường trình gửi đoàn thanh tra, đồng thời xin nộp lại số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Theo bà Trần Thị Ngân - Chánh thanh tra huyện An Lão cho biết, thủ đoạn "rút ruột" ngân sách của bà Cúc hết sức chuyên nghiệp. Nếu không có việc một nhân viên từng công tác tại trường đi mở tài khoản ngân hàng mới biết mình đã có tài khoản và báo cáo lên phòng giáo dục, phòng tài chính thì sẽ rất khó để phát hiện ra.

Trường tiểu học An Lão nơi xảy ra vụ việc
Trường tiểu học An Lão nơi xảy ra vụ việc

Bà Ngân nhấn mạnh, số tiền bị "biển thủ" chắc chắn còn lớn hơn nữa bởi thanh tra huyện mới chỉ thanh tra ở các khoản chi, tiêu dùng ngân sách. Chưa kể tới những khoản đóng góp của phụ huynh, học sinh. Bản thân bà Cúc sau khi đã nộp lại ngân sách số tiền 650 triệu đồng, ngày 19/10 tiếp tục có bản tường trình và xin nộp lại ngân sách thêm 20 triệu đồng nữa, tuy nhiên thanh tra huyện tạm thời chưa tiếp nhận vì đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra vào cuộc. Hiện tại cả hai tài khoản cá nhân bà Cúc lập tại ngân hàng Agribank chi nhánh An Lão đều đã bị phong tỏa.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc hiện vẫn đang làm kế toán tại Trường THCS An Tiến, do được luân chuyển từ tháng 6/2015. Theo bà Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng Trường THCS An Tiến cho biết, nhà trường cũng đang tiến hành xác minh việc trong tháng 9-2015, bà Cúc có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thanh toán và chi trả tiền lương của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Theo đó, bà Cúc lại tự ý chuyển hơn 15 triệu đồng vào tài khoản của một người khác, không phải cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Thông - chủ tịch UBND huyện An Lão - cho biết đây là sự việc có tính chất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cán bộ, giáo viên của nhà trường nên ngay khi biết thông tin, huyện đã chỉ đạo phải thanh tra khẩn trương. "Quá trình thanh tra nhận thấy sự phức tạp, vượt quá thẩm quyền nên ngày 16-10, huyện cũng đã có công văn gửi giám đốc Công an thành phố để xem xét mở rộng điều tra vụ việc theo quy định." - ông Thông nhấn mạnh.

Thu Hằng