1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Phát hiện lô hàng gồm 440 bình nghi chứa khí cười nhập lậu qua cảng

(Dân trí) - Được chủ hàng khai báo là vỏ bình rỗng chứa khí công nghiệp nhưng trên thực tế lực lượng chức năng qua kiểm tra đã nghi vấn trong lô hàng có hơn 440 bình khí là khí cười N20.

Phát hiện lô hàng gồm 440 bình nghi chứa khí cười nhập lậu qua cảng - 1

Phát hiện lô hàng nghi là khí cười nhập lậu (ảnh minh họa)

 Theo nguồn tin từ Cục Hải quan Hải Phòng lúc sáng nay (4/1), sau khi phát hiện và thu giữ lô hàng có nhiều bình nghi là khí cười N20 nhập khẩu vào Cảng thuộc địa bàn thành phố, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu loại khí này và gửi đi giám định để có căn cứ xử lý theo qui định của pháp luật.

Trước đó, Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với lực lượng Biên phòng trong các ngày 2 và 3/1, tiến hành kiểm tra 2 container bình chứa khí tại khu vực cảng Đình Vũ có biểu hiện nghi vấn.

Lô hàng này có chủ đứng tên là một công ty có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Đình Vũ, Hải Phòng là nơi doanh nghiệp này mở tờ khai nhập khẩu. Thông tin trên tờ khai thể hiện, lô hàng trên gồm 840 vỏ bình rỗng loại 40 lít bằng thép dùng để chứa khí công nghiệp. Loại bình này có xuất xứ từ Trung Quốc.

Kết quả cho thấy, trong 2 container trên có chứa tổng cộng 840 bình chứa khí công nghiệp loại 40 lít. Tiến hành kiểm tra cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện trong tổng số bình khí trên có 440 bình nghi là chứa khí cười N20 (khoảng gần 10 tấn).

Theo tìm hiểu, khí cười N2O là hóa chất không màu, gây cảm giác hưng phấn, kích thích cho người hít phải. Loại khí này vốn để phục vụ cho sản xuất công nghiệp, y tế…Tuy nhiên trên thực tế, loại khí này thời gian qua được bơm vào bóng bán tràn lan để phục các dân chơi.  

Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng.

Phát hiện lô hàng gồm 440 bình nghi chứa khí cười nhập lậu qua cảng - 2

Giới trẻ sử dụng bóng cười vô tư dù loại khí này nếu lạm dụng gây nguy hiểm (ảnh minh họa)

Các chuyên gia y tế cũng đã đưa ra đánh giá, tác động của khí N2O vào cơ thể gây ra chứng mất cảm giác đau, mất nhân cách, nhận thức, hoa mắt, chóng mặt, ảo giác nhẹ, đặc biệt là nghe nhạc rõ, sau đó phấn khích và cười ngả nghiêng. Nếu sử dụng nhiều quá hoặc quá liều lượng sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất là trầm cảm hoặc thiệt mạng.

Theo Nghị định 113/2017, loại khí cười N2O này nằm trong danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tổ chức cá nhân muốn nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, tình trạng nhập lậu, buôn bán trái phép loại khí này vẫn diễn ra khá phức tạp, phương thức thủ đoạn cũng rất tinh vi…

Trước đó, vào tháng 9/2019, một doanh nghiệp có trụ sở tại quận Long Biên (Hà Nội) cũng đã từng bị Cục Hải quan Hải Phòng xử lý vì nhập khẩu khí cười trái phép.

An Nhiên