1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu “khủng” ở Sài Gòn

(Dân trí) - Hơn 5.000 hộp mỹ phẩm làm đẹp in chữ Trung Quốc nhập lậu vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại căn nhà không số ở quận 12, TPHCM.

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 3 Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện kho mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, với hơn 5.000 đơn vị sản phẩm các loại.

Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu “khủng” ở Sài Gòn - 1
Các loại mỹ phẩm nhập lậu có in chữ Trung Quốc

Trước đó, các trinh sát Đội 7 Phòng PC03 phát hiện một căn nhà không số nằm trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) được một số đối tượng dùng làm kho hàng tập kết các loại mỹ phẩm nhập lậu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc nên lập kế hoạch triệt phá.

Chiều ngày 13/4, các trinh sát Phòng PC03 phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường TPHCM bất ngờ đột kích vào kiểm tra căn nhà trên.

Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu “khủng” ở Sài Gòn - 2
Lô hàng không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu “khủng” ở Sài Gòn - 3
Một trong các sản phẩm làm đẹp bị phát hiện tại kho hàng

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 5.000 hộp mỹ phẩm các loại gồm kem dưỡng da, sữa dưỡng da ốc sên, mặt nạ dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn... mang các nhãn hiệu Ultra Spot, Jim Mi Liang Li…

Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà N.T.T.T. (sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) là chủ lô hàng.

Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu “khủng” ở Sài Gòn - 4
Cơ quan chức năng niêm phong lô hàng để làm rõ

Bước đầu, bà T. thừa nhận đã mua số mỹ phẩm Trung Quốc trên từ một số người chưa rõ lai lịch để bán online trên mạng và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

Bà T. được biết đến là một trong những nữ doanh nhân thành công trong ngành làm đẹp với nhiều cơ sở kinh doanh thẩm mỹ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. 

Hoàng Thuận