1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phát hiện hơn 170m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại nhà và xưởng cưa một hộ gia đình

(Dân trí) - Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra xưởng gỗ và nhà ở của một hộ gia đình, qua đó phát hiện có hàng trăm khối gỗ không có giấy tờ, dấu búa kiểm lâm đã được cưa xẻ thành những hộp gỗ với kích thước khác nhau.

Ngày 24/10, Đại tá Nguyễn Trọng Hà - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đang tiến hành hoàn tất việc kiểm đếm, xác định chủng loại gỗ không rõ nguồn gốc tại xưởng cưa của gia đình ông Nguyễn Quang Tiệp (46 tuổi, ngụ buôn Đlay Ya B, xã Đliê Ya, huyện Krông Năng) để điều tra, làm rõ.

Căn nhà và xưởng gỗ phía sau của gia đình ông Tiệp
Căn nhà và xưởng gỗ phía sau của gia đình ông Tiệp

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/10, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Vũ Hồng Văn – Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo xử lý nghiêm một xưởng gỗ lậu trên địa bàn huyện Krông Năng.

Qua đó, tiến hành kiểm tra nhà ở và xưởng gỗ của ông Nguyễn Quang Tiệp, tổ công tác phát hiện có hàng chục hộp gỗ đã được cắt xẻ vuông, tròn với nhiều kích thước. Tất cả số gỗ đều không có hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không hề có dấu búa của kiểm lâm.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm số gỗ không rõ nguồn gốc
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm số gỗ không rõ nguồn gốc

Kiểm tra khu vực lân cận nhà ông Tiệp, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 10 điểm tập kết gỗ lớn với những cây gỗ có kích thước lớn nằm trong lô rẫy cà phê cạnh xưởng gỗ nhà ông Tiệp.

Xác minh, kiểm đếm xác định số gỗ trên thuộc loại gỗ Thông nàng (nhóm IV) và gỗ Kháo (nhóm VI) với tổng khối lượng trên 170m3 gỗ.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (áo đen) trực tiếp chỉ đạo vụ việc
Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (áo đen) trực tiếp chỉ đạo vụ việc

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phân loại, xác định các loại gỗ để mở rộng, điều tra vụ án.

Thúy Diễm