1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện cơ sở kinh doanh chứa gần 1,8 tạ mì chính nghi giả nhãn hiệu

(Dân trí) - Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa mới phát hiện và thu giữ một số lượng lớn mì chính nghi giả mạo nhãn hiệu được lưu giữ tại một một cơ sở kinh doanh.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra và phát hiện, thu giữ gần 1,8 tạ mì chính nghi giả mạo.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa thu giữ.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa thu giữ.

Trong quá trình đi kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa Hồng Anh, của gia đình ông Trần Thế Anh, ở xã Yên Tâm, huyện Yên Định, lực lượng liên ngành đã phát hiện 179,5 kg mì chính các loại nghi giả mạo nhãn hiệu.

Khi được yêu cầu, chủ cửa hàng kinh doanh không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cũng như nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Hiện tại, toàn bộ số hàng hóa nghi giả mạo nói trên đã bị thu giữ để xác minh thêm nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm.

Trần Lê