1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện 16 trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung

(Dân trí) - Lực lượng Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cùng với các lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 16 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Trong những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cùng với các lực lượng chức năng trên 2 tuyến biên giới đã duy trì thường trực quân số 24/24 giờ tại 42 chốt.

Phát hiện 16 trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung - 1
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt phát hiện bắt giữ 2 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các tổ công tác đã tổ chức tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu không để người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đến ngày 7/4, các đơn vị trên tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 16 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Mới đây nhất vào lúc 14 giờ ngày 6/4, tại khu vực cánh gà trạm kiểm soát Biên phòng Khẹo, thuộc Đồn Biên phòng Bát Mọt (huyện Thường Xuân), lực lượng chốt chặn đã phát hiện bắt giữ 2 trường hợp là: Nguyễn Văn Sáu (SN 1970, quê xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) và Phạm Văn Sỹ (SN 2001, quê xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân).

Phát hiện 16 trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung - 2
Đồn Biên phòng Bát Mọt bàn giao 2 trường hợp đưa về khu cách ly tập trung.

Các trường hợp trên đều đi làm ăn, lao động tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, đã lợi dụng đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép.

Sau khi phát hiện và bắt giữ, các đồn biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho lực lượng chức năng đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Duy Tuyên