1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Phát hiện 10 vụ vận chuyển thịt “bẩn” vào thành phố

(Dân trí) - Chỉ trong sáng 1/8, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện 10 vụ tuồn thịt gia súc gia cầm “bẩn” vào thành phố tiêu thụ.

Thịt “bẩn” bị thu giữ tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức
Thịt “bẩn” bị thu giữ tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức

Cụ thể, khi chốt chặn tại khu vực quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn quận Thủ Đức, tổ kiểm tra liên ngành liên tiếp phát hiện 9 vụ vận chuyển thịt “lậu” bằng xe máy và 1 vụ chở thịt bằng xe ba gác vào thành phố tiêu thụ. Gần 1,5 tấn thịt không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị lực lượng chức năng thu giữ chờ xử lí.

Bên cạnh đó, các nhân viên kiểm dịch còn tạm giữ 20 con heo sống, 350 kg lòng heo cùng nhiều phụ phẩm khác được chở từ các tỉnh lân cận “tuồn” vào TP.HCM.

Được biết, trong thời gian gần đây, tổ kiểm tra liên ngành làm nhiệm vụ tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển thịt “lậu” bằng xe ô tô khách, xe du lịch. Không ít chủ hàng muốn tránh sự kiểm tra của lực lượng kiểm dịch nên đã dùng chiêu phân nhỏ lô hàng rồi sử dụng nhiều xe máy vận chuyển nhỏ lẻ, chọn các đường tiểu ngạch để “tuồn” vào thành phố.

Theo bà Đặng Thị Tuyết – Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện và thu giữ vào sáng 1/8, sẽ bị thiêu hủy toàn bộ.

Trung Kiên