1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Phá tụ điểm cá độ bóng đá "ẩn mình" trong quán cà phê

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra quán cà phê, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng điện thoại để tính toán tiền cá cược và cá độ bóng đá qua tin nhắn.

Chiều 10/7, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 5 đối tượng gồm Bùi Văn Khánh Quy; Lê Hoàng Anh (cùng SN 1995); Bùi Thanh Tấn, Phạm Hữu Quốc (cùng SN 1997 ngụ huyện Dầu Tiếng) và Trần Tuấn Anh (1994 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Hiệp Thành tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê C. X trên địa bàn phát hiện Tấn và Quy đang dùng điện thoại tính tiền cá độ bóng đá, cả hai sau đó được đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại đây, hai thanh niên khai nhận đang nhắn tin bắt kèo cá độ. Quy khai rằng nhận tiền từ Tấn sau đó nhắn cho cho Lê Hoàng Anh để đối tượng này gửi kèo đến “nhà cái”.

Ngào ra, Quy còn khai nhận đã tham gia cá cược đá banh với Phạm Hữu Quốc thông qua tin nhắn với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an còn bắt giữ thêm đối tượng Trần Tuấn Anh thu giữ nhiều quyển sổ ghi những trận đấu và nhận kèo của các con bạc; trong đó có nội dung đặt cược giữa Trần Tuấn Anh với Lê Hoàng Anh thông qua gọi điện thoại trực tiếp với nhau để trao đổi trận đấu.

Hiện các đối tượng đang bị Công an tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Hà An