1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Phá két sắt nhà bạn gái trộm tiền tỷ, lĩnh 14 năm tù

(Dân trí) – Biết gia đình bạn gái có nhiều tiền, Giáp liên kết với 2 đối tượng khác phá két sắt trộm hơn 1, 4 tỷ đồng.

Ngày 5/9, tại Quảng Bình, TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử 3 đối tượng Phạm Minh Sơn (SN 1977, thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, Bố Trạch) Phạm Văn Tuân (SN 1978, thôn Trường An, Gia Ninh, Quảng Ninh) và Đinh Quốc Giáp (SN 1985, ở thôn Phú Hữu, Liên Trạch, Bố Trạch) về tội "trộm cắp tài sản". 

Theo cáo trạng của VKS, biết nhà ông Đinh Xuân Độ ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới có két sắt, 3 đối tượng đã bàn bạc với nhau lên kế hoạch trộm két sắt.

Ba đối tượng trộm cắp tài sản nhận tổng hình phạt 42 năm tù giam
Ba đối tượng trộm cắp tài sản nhận tổng hình phạt 42 năm tù giam

Sau khi lên “lịch” cụ thể, Sơn giao cho Giáp theo dõi gia đình ông Độ lúc vắng nhà, còn Sơn và Tuân chuẩn bị dụng cụ cạy két sắt. Ngày 4/4/2013, Giáp thông báo cho Sơn và Tuân cả nhà ông Độ đi vắng nên 3 đối tượng ập vào nhà phá cửa, mang két sắt đưa về phòng trọ của Tuân (tiểu khu 6, phường Đồng Phú) để phá két lấy trộm hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau khi lấy được toàn bộ tài sản, Sơn bỏ trốn sang Lào liền bị lực lượng an ninh Lào phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), còn Tuân và Giáp bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3/6/2014, HĐXX, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Phạm Minh Sơn 18 năm tù giam, Phạm Văn Tuân 10 năm tù và Đinh Quốc Giáp 14 năm tù, cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, buộc 3 bị cáo nói trên phải bồi thường tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Giáp một mực kêu oan và xin được trả hồ sơ điều tra lại, còn Sơn và Tuân xin được giảm nhẹ hình phạt.

 

Tuy nhiên, xét thấy các lời khai và chứng cứ đã rõ ràng, HĐXX, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

 

Được biết, chị Đinh Thị Thu Phương là con gái ông Đinh Xuân Độ và bà Hoàng Thị Liễu và là người yêu của Giáp, còn Sơn là anh rể của Giáp.

 

Hoàng Phúc