1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây xăng giả, công an Đắk Nông nhận thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm

(Dân trí) - Ngày 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị nhận được thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương công an tỉnh Đắk Nông vì thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của công an tỉnh Đắk Nông, các đơn vị của Bộ và công an một số địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương thành tích của các cán bộ công an tỉnh Đắk Nông.

Phá đường dây xăng giả, công an Đắk Nông nhận thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm  - 1
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trực tiếp chỉ đạo chuyên án

Bộ trưởng đề nghị công an tỉnh Đắk Nông phối với với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố đối tượng theo quy định pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công, phòng, chống tội phạm

Trước đó Dân trí đã đưa tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo chuyên án, từ ngày 28/5-2/6/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã cùng các đơn vị khác của Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động pha trộn dung môi với chất kích RON tạo thành xăng giả.

Tại 6 điểm thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại để làm xăng giả, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đến nay, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thêm 15 đối tượng, nâng tổng số bị can của chuyên án là 24. Các bị can bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó có "đại gia" xăng dầu miền Tây  Trịnh Sướng.

Dương Phong