1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Phá đường dây làm thẻ BHYT giả

(Dân trí) - Sáng ngày 14/3, thông tin từ Công an Tp Vinh (Nghệ An) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án làm giả thẻ BHYT và một số văn bằng do 2 đối tượng cầm đầu.

Đối tượng Chu Minh Đức - kẻ trực tiếp sản xuất thẻ BHYT giả (ảnh V.H).
Đối tượng Chu Minh Đức - kẻ trực tiếp sản xuất thẻ BHYT giả (ảnh V.H).

Trước đó, ngày 17/2/2014, tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh, giám định viên BHXH tỉnh Nghệ An phát hiện bệnh nhân Trần Khắc Hà (trú tại Tp Vinh) dùng thẻ BHYT giả để khám chữa bệnh. Tiếp đó, ngày 10/3, tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, giám định viên BHXH tỉnh tiếp tục phát hiện bệnh nhân Nguyễn Phúc Lương sử dụng thẻ BHYT giả.

Thẻ BHYT mà các bệnh nhân này dùng để khám chữa bệnh có mã định danh, logo không giống với các thẻ BHYT do BHXH phát hành, con dấu và chữ ký cũng bị làm giả. Ngoài ra, thời gian khám chữa bệnh ghi trên thẻ kéo dài đến 2 năm trong khi đó thẻ BHYT chỉ có thời hạn trong vòng 1 năm.

Làm việc với phía BHXH, hai bệnh nhân này khai nhận đã mua thẻ BTYT giả do một đối tượng có tên Hà “đen” bán tại Kiôt số 7 đường Nguyễn Gia Thiều, Tp Vinh. BHXH tỉnh Nghệ An đã báo cáo sự việc lên CA Tp Vinh.

Thẻ BHYT giả bị cơ quan chức năng thu giữ có thời hạn sử dụng tới 2 năm.
Thẻ BHYT giả bị cơ quan chức năng thu giữ có thời hạn sử dụng tới 2 năm.

Nhận định đây là đường dây làm giả thẻ BHYT, CA Tp Vinh đã lập chuyên án đấu tranh. Từ lời khai của các bệnh nhân, ngày 11/3, CA Tp Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thị Hà Giang (SN 1975, trú tại phường Hưng Dũng, Tp Vinh). Bước đầu, Giang khai nhận, đối tượng có trách nhiệm tìm người có nhu cầu mua thẻ BHYT giả rồi liên hệ với đối tượng tên Đức. Đức chịu trách nhiệm làm thẻ BHYT rồi giao cho Giang để bán lại cho người có nhu cầu. Mỗi thẻ BHYT giả, Giang bán với giá 400-500 nghìn đồng.

Từ lời khai của Giang, lực lượng chức năng phát hiện ngày 12/3, đối tượng Chu Minh Đức (SN 1961, trú tại Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) mang theo 2 thẻ BHYT giả để giao cho khách. Lệnh bắt khẩn cấp Chu Minh Đức được thực hiện ngay sau đó. Khám xét nhà Đức, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy vi tính, 1 máy scan, 1 máy in cùng một số phôi bằng, thẻ BHYT giả và bằng tốt nghiệp THPT giả chưa ghi tên.

Bước đầu Chu Minh Đức khai nhận từ sau Tết nguyên đán tới nay đã bán trót lọt 10 thẻ BHYT giả. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Hoàng Lam