1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phá đường dây làm giả giấy tờ liên quan đến visa, hộ chiếu

(Dân trí) - Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức Nhà nước với quy mô lớn.

Liên quan đến vụ án, công an đã bắt giữ 3 đối tượng có vai trò chính trong đường dây gồm: Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang; tạm trú quận Bình Thạnh) và Phùng Quốc Thái (35 tuổi, trú quận 5) để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”.

3 kẻ có vai trò chính trong đường dây làm giả, tiêu thụ các giấy tờ con dấu của cơ quan Nhà nước
3 kẻ có vai trò chính trong đường dây làm giả, tiêu thụ các giấy tờ con dấu của cơ quan Nhà nước

Theo cơ quan công an, giữa tháng 6/2013 bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 nắm được thông tin có 1 đối tượng chạy xe ôm tên Thái hay có mặt trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ (đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1) và phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an TPHCM (đường Lê Duẩn, phường Bến Thành, quận 1) để mồi chài nhiều người làm giấy tờ giả.

Qua điều tra, công an xác định những loại giấy tờ giả của Thái do Bích Thủy cung cấp. Ban chuyên án đã quyết định bắt giữ Thái và Thủy. Khám xét nơi tạm trú của Thủy ở đường Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 1.500 phiếu xét nghiệm máu của bệnh viện Bình Thạnh; 250 mộc tròn của các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng; 200 sổ khám sức khỏe; 150 sổ học bạ; 11 CMND… Thủy khai các loại bằng cấp, chứng chỉ nghề, CMND… Thủy đặt hàng một người tên Hải rồi bán lại cho Thái hưởng chênh lệch.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an bắt giữ Hải, tên thật là Đỗ Hữu Thọ, từng có tiền án 4 năm về tội “làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”. Khám xét phòng trọ của Thọ, cơ quan công an thu giữ 29 mộc tròn của công an các tỉnh, thành phố; 36 mộc tròn công an các xã, phường ở TPHCM; 113 mộc tròn của UBND các xã, phường khắp các tỉnh, thành; 6 mộc quốc huy; 16 mộc tròn của Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành….

Đỗ Hữu Thọ với những phôi bằng do tự mình chế tác
Đỗ Hữu Thọ với những phôi bằng do tự mình chế tác

Thọ khai, mãn hạn tù năm 2009 thì cuối năm 2011 Thọ quay lại với nghề này. Theo đó Thọ tự khắc mộc các loại, đóng trực tiếp vào các giấy tờ giả rồi bán cho Thủy với giá 300 – 500 ngàn đồng/giấy tờ giả. Thủy và các đối tượng khác mua giấy tờ giả về bán cho những người có nhu cầu với giá gấp 2, 3 lần. Công an xác định đường dây này ngoài làm giả bằng cấp các loại, CMND còn làm giả các giấy tờ liên quan đến Visa, hộ chiếu….

Hiện công an TPHCM đang làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan.

Đình Thảo