1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Phá đường dây làm con dấu, bằng giả lớn nhất trên địa bàn

(Dân trí) - Chiều 23/9, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp công bố vụ án triệt phá đường dây làm con dấu bằng giả, văn bản nhà nước giả có qui mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Ngọc Sỹ (SN 1980, trú Thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, hiện trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, chủ tiệm photo Tấn Đạt tại số 337 đường Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ), Nguyễn Thành Lê (SN 1979, trú khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, là cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Bá Thấn (SN 1990, trú thôn Bích Ngô Đông, xã Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam).

Các loại bằng tốt nghiệp giả bị thu giữ 
Các loại bằng tốt nghiệp giả bị thu giữ 

Ngoài ra, còn có các đối tượng liên quan gồm: Trần Huyền Ân (SN 1956, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) và Huỳnh Đức Trí (SN 1979, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đường dây làm bằng giả, con dấu giả và các văn bản giả của cơ quan Nhà nước được bắt đầu điều tra từ tháng 8/2011 đến nay. Tngày 20-22/9, lực lượng công an đã tổ chức bắt khẩn cấp, khám xét, thu giữ nhiều bằng chứng liên quan.

Tại tiệm photo Tấn Đạt, lực lượng an ninh điều tra đã thu giữ khoảng 50 phôi các loại chứng chỉ tin học, ngoại ngữ chưa có nội dung bên trong. Hai giấy mẫu đã in mẫu hình Quốc huy và bằng đại học dùng để in lụa làm bìa và hoa văn của bằng đại học.

Ngoài ra, Cơ quan công an đã thu giữ 3 bằng giả cho khách đã có tên và đóng dấu nhưng chưa được giao cho khách. 2 USB có lưu trữ các file dữ liệu bằng giả đã làm cho khách, khoảng 50 tờ giấy A4 photo các mẫu bằng thật (ruột của bằng) và khoảng 10 ký giấy trắng dùng để làm phôi bìa.

Theo lời khai của Sỹ, y đã làm bìa giả và in nội dung bên trong của các bằng ĐH, CĐ, Trung cấp và THPT theo đơn đặt hàng của Nguyễn Thành Lê rồi gửi bìa và nội dung trong bằng đã in màu đến nhà trọ Ngọc Duy cho theo lời dặn của đối tượng này.

Máy móc, thiết bị các đối tượng dùng để làm bằng giả được cơ quan Công an tỉnh Quảng
Máy móc, thiết bị các đối tượng dùng để làm bằng giả được cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh với sự liên kết chặt chẽ của hàng loạt đối tượng gồm Sỹ, Lê, Thấn, Ân, Trí. Trong đó Thấn, Lê và Sỹ là chủ chốt.

Các đối tượng này phân công việc rất rõ ràng; trong đó đối tượng Thấn đi tìm khách, lấy tên tuổi địa chỉ và cần loại bằng gì, thương lượng giá cả rồi chuyển thông tin lại cho Lê. Sau đó, Lê thuê Sỹ làm phần bìa, còn Lê làm phần ruột của bằng cấp. Lê tiếp tục thuê Ân đóng dấu và ký tên, sao đó về đưa cho Thấn giao cho khách lấy tiền và hưởng phần trăm theo thỏa thuận.

Theo đó, bằng ĐH và CĐ có giá 8,5 triệu đồng/bằng, Thấn hưởng từ 500- 800 ngàn đồng. Bằng trung cấp có giá 6,5 triệu đồng/bằng, Thấn được hưởng 500 ngàn đồng. Bằng cấp 3 có giá 3 triệu đồng/bằng. Hàng trăm bằng cấp giả đã được các đối tượng giao khách hàng.

Sau khi bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Sỹ, Lê và Thấn, cơ quan Công an Quảng Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ để bắt các đối tượng còn lại.

Cơ quan Công an Quảng Nam cũng kêu gọi tất cả những công dân đã sử dụng các loại bằng giả do các đối tượng này làm hãy đến ngay cơ quan điều tra nộp lại bằng giả để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công Bính